Tài liệu Interpol: 79 nhà cái quốc tế “lũng đoạn” bóng đá Việt Nam

ANTĐ - Đại diện Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) có mặt tại Hôi nghị phát triển hợp tác về chống tiêu cực và dàn xếp tỉ số trong bóng đá, tổ chức tại Hà Nội ngày 20-3 cho biết hiện có 79 nhà cái quốc tế cho phép đặt cược các trận đấu của bóng đá Việt Nam.

Hội nghị do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Interpol phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Cục Đối ngoại - Bộ Công an tổ chức, thảo luận về những vấn đề xung quanh nạn cá độ, dàn xếp tỷ số bóng đá trên thế giới, qua đó rút ra bài học thực tế cho bóng đá Việt Nam.

Có mặt tại hội nghị, ông Nicholas Raudenski, đại diện Ban Liêm chính của FIFA nêu thực trạng: "Với sự thu hút mạnh mẽ dân cá độ, những nhà cái đã thu về rất nhiều tiền qua mỗi vòng đấu. Số tiền này lại được dùng vào những hoạt động mua, bán độ và móc nối với cầu thủ. Nhiều cầu thủ, trọng tài đẳng cấp thế giới cũng bị chúng dùng nhiều thủ đoạn để thao túng hoặc mua chuộc".

Trong khi đó, bà Norris Julie - Quản lý các chương trình phòng chống tiêu cực dàn xếp tỉ số Interpol, cung cấp thông tin gây chú ý từ tài liệu do tổ chức này thu thập được: "Trong số hơn 200 công ty cá độ hợp pháp toàn cầu, hiện có 79 công ty (nhà cái) cho phép đặt cược các trận đấu bóng đá tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa các ở bất cứ đâu trên thế giới cũng có thể đặt cá độ các trận đấu ở Việt Nam".

Tài liệu Interpol: 79 nhà cái quốc tế “lũng đoạn” bóng đá Việt Nam ảnh 1

Nhóm cầu thủ Ninh Bình bán độ thú tội trước tòa án (Ảnh Thuần Thư)

Tại hội nghị, đại diện Interpol đã thông tin các xu hướng toàn cầu mới nhất trong dàn xếp tỉ số và các biện pháp tích cực chống dàn xếp tỉ số. "Nạn dàn xếp tỉ số đã xuất hiện trên thế giới từ lâu nhưng đến nay vẫn được coi là mới với những hình thức ngày càng tinh vi, có tổ chức và khó xác định hơn", bà Juile nói - "Chỉ  có sự hợp tác của tất cả các bên liên quan, của cộng đồng và liên minh trên thế giới mới có thể cùng nhau nhận biết, đưa ra ánh sáng và loại bỏ tiêu cực khỏi đời sống bóng đá".

Thay mặt VFF phát biểu tại Hội nghị, TTK Lê Hoài Anh khẳng định bóng đá Việt Nam sẽ luôn luôn hưởng ứng, hợp tác và ủng hộ các biện pháp phòng chống tiêu cực, dàn xếp tỉ số cùng với FIFA, AFC và Interpol. "Với mục tiêu làm cho bóng đá Việt Nam ngày càng trong sạch, VFF hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng như các cơ quan đầu ngành trong nước", ông Lê Hoài Anh nói.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của các giải đấu chuyên nghiệp quốc nội, bóng đá Việt Nam đã trở thành "thị trường" của nhiều nhà cái khác thác. Cùng với đó, nhiều vụ mua-bán độ bị phanh phui (riêng năm 2014 có 2 vụ việc bị khởi tố: nhóm cầu thủ CLB Ninh Bình bán độ tại AFC Cup và nhóm cầu thủ Đồng Nai bán độ tại V-League). Đó là lời cảnh báo cho những nhà quản lý bóng đá, cũng như các đội bóng trong việc giáo dục ý thức, đạo đức nghề cho cầu thủ.