SLNA chi "tiền tấn" mua tuyển thủ Nigeria

ANTĐ - Đội bóng xứ Nghệ vừa thực hiện một phi vụ “bom tấn” với tiền đạo đang khoác áo “Đại bàng xanh” Nigeria là Odar, cùng mức lương lên tới 180 triệu đồng/tháng để cụ thể hóa mục tiêu vô địch V-League mùa tới.

SLNA chi "tiền tấn" mua tuyển thủ Nigeria ảnh 1

Odar sinh năm 1992, từng khoác áo ĐT Nigeria và chơi bên cạnh ngôi sao của Chelsea là John Obi Mikel. Trước khi sang thử việc ở SLNA, Odar là trụ cột của CLB Enugu Rangers (Nigeria). Anh cao 1m82, cũng như nhiều cầu thủ châu Phi khác, Odar sở hữu nền tảng thể lực vô cùng sung mãn và một tốc độ rất tốt.

Bên cạnh đó, kỹ thuật và khả năng dứt điểm của Odar cũng từng khiến BHL SLNA “ngất ngây” ngay từ khi bắt đầu thử việc trước mùa 2015. Trong quãng thời gian sau đó, Odar được gọi lên ĐTQG, nên anh yêu cầu một mức lót tay cao hơn. CLB Enugu Rangers cũng nhất định không “nhả” cầu thủ này khiến SLNA chùn bước. Dù vậy, đầu năm 2016, đội bóng xứ Nghệ đã thành công khi thuyết phục đối tác từ Nigeria cho mượn Odar trong vòng 1 năm, đồng thời trả mức lương khủng lên tới hơn 8.000 USD/tháng (khoảng 180 triệu đồng) cho chân sút này.

Con số này cao gấp 12 lần lương của Quế Ngọc Hải. Điều đó cho thấy, SLNA đánh giá cao Odar thế nào và BHL đội bóng này cũng hoàn toàn hài lòng khi sở hữu anh. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi một đội bóng V-League sở hữu một tuyển thủ quốc gia vẫn đang còn trẻ, tới từ nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Phi như Nigeria. Trước đây, thường thì những ngôi sao như vậy chỉ tìm đến Việt Nam khi đã già và không còn ở đỉnh cao.

Ở V-League 2016, Odar được kỳ vọng sẽ mang tới hơi thở mới cho hàng tấn công của đội bóng xứ Nghệ, nhất là sau khi Ngô Hoàng Thịnh đã ra đi và Tuấn Tài hay Phi Sơn chưa có được sự ổn định và tố chất của một “sát thủ” thực sự trên hàng công.

HLV Miura bất ngờ giữ Tuấn Anh cho VCK U23 châu Á

Chiều qua 11-1, HLV Miura đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2016. Khác với thông tin trước đó, nhà cầm quân người Nhật vẫn quyết định giữ lại tiền vệ của HAGL - Tuấn Anh, do cầu thủ này đang có dấu hiệu bình phục chấn thương sớm hơn dự kiến. Hai cầu thủ không được đăng ký là trung vệ Đức Lương và hậu vệ Văn Dũng. Như vậy, Tuấn Anh vẫn sẽ cùng Công Phượng trở thành niềm hy vọng cho U23 Việt Nam tại giải lần này. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Miura sẽ gặp U23 Jordan vào ngày 14-1 tới tại Qatar.