Sir Alex Ferguson tiết lộ lý do ký hợp đồng với Cantona

ANTĐ - Theo tiết lộ của Sir Alex Ferguson, ông đã ký hợp đồng tuyển mộ huyền thoại Eric Cantona sau một buổi tắm tập thể với các học trò. 

Cựu HLV của M.U cho biết, cuộc nói chuyện trong lúc tắm chung với các cầu thủ có ý nghĩa “chìa khóa” trong việc thay đổi vận mệnh của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Trong cuốn tự truyện mới xuất bản mang tên Leading, Sir Alex Ferguson tiết lộ, ông đã cùng các học trò tắm chung sau trận đấu giữa M.U và kình địch Leeds vào năm 1992. Sau khi nghe các cầu thủ nói về ngôi sao mới nổi của đội bóng vùng Yorkshire, Eric Cantona, ông đã nảy ra ý định đưa cầu thủ người Pháp tới Manchester.

Kế hoạch ký hợp đồng với Cantona được Sir Alex Ferguson thực hiện ngay vào cuối năm đó, giúp M.U có được một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại.

“Lắng nghe các cầu thủ giúp bạn hiểu thêm về một ai đó, một cách toàn diện”, Sir Alex Ferguson tiết lộ. “Sau trận đấu với Leeds vào năm 1992, tôi đã tắm với các học trò, điều rất không bình thường đối với tôi. Tuy nhiên, đó là bước ngoặt để tôi đưa ra một quyết định quan trọng. Khi Steve Bruce và Gary Pallister dành những lời khen ngợi về tài năng của Cantona, tôi đã mang cậu ấy về Old Trafford”.

Cantona đã gắn bó 5 năm với M.U, trở thành nguồn cảm hứng chiến thắng của Quỷ đỏ vào những năm 1990, mở ra giai đoạn vượt trội của đội bóng này tại Anh. Cựu cầu thủ người Pháp đã ghi 82 bàn trong 185 trận, giành 4 chức vô địch Premier League và 2 lần chiến thắng tại FA Cup. 
Tuy nhiên, cùng với tài năng thiên bẩm, Cantona cũng là một trong những biểu tượng gây tranh cãi của làng bóng đá thế giới. Cho đến nay, người ta vẫn chưa quên cú đá kung-fu của cựu tiền đạo này vào một CĐV ngay trên sân vì bị người này lên tiếng chỉ trích.