Singapore rút quyền đăng cai SEA Games 2013

(ANTĐ) - Vì lý do không kịp hoàn thành một trung tâm thể thao mới, Singapore đã quyết định xin rút quyền đăng cai SEA Games 2013, Bộ trưởng Phát triển cộng đồng, thanh niên và thể thao nước này Vivian Balakrishnan đã xác nhận ngày 12-1.

Singapore rút quyền đăng cai SEA Games 2013

(ANTĐ) - Vì lý do không kịp hoàn thành một trung tâm thể thao mới, Singapore đã quyết định xin rút quyền đăng cai SEA Games 2013, Bộ trưởng Phát triển cộng đồng, thanh niên và thể thao nước này Vivian Balakrishnan đã xác nhận ngày 12-1.

Quyết định này đã được Singapore đưa ra trong thời gian SEA Games 25 được tổ chức tại Lào, nguyên nhân do những chậm trễ trong việc xây dựng trung tâm thể thao mới. Theo dự kiến, trung tâm thể thao có vốn đầu tư 1,34 tỷ USD với một sân vận động có mái che 55.000 chỗ ngồi này sẽ hoàn thành vào năm 2010, nhưng vì các vấn đề về tài chính nên thời hạn đó đã lần lượt hoãn tới năm 2011, 2013 và cuối cùng là đầu năm 2014.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 12-1, ông Vivian Balakrishnan cho biết đã thông báo tới Liên đoàn SEA Games về ý định tổ chức SEA Games 2015 thay vì 2013. “SEA Games là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chương trình thể thao của Singapore. Singapore mong muốn SEA Games sẽ là sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên diễn ra tại trung tâm mới”, ông Balakrishnan nhấn mạnh.

Theo tin từ Liên đoàn SEA Games, sau khi Singapore xác nhận thông tin trên, một số nước khác đã bày tỏ mong muốn đăng cai SEA Games 2013.             

Gia Vinh (Theo Zaobao)