"Siêu cò" cầu thủ Trần Tiến Đại làm chủ tịch CLB Sài Gòn

ANTD.VN - Sau khi chia tay ông Nguyễn Giang Đông, ghế Chủ tịch CLB Sài Gòn bất ngờ được trao cho ông Trần Tiến Đại, vốn được biết đến là "siêu cò" cầu thủ ở Việt Nam.

Sau thành tích xếp hạng 5 chung cuộc khá ấn tượng ở mùa giải 2017, CLB Sài Gòn đón nhận biến động lớn về nhân sự. 

Theo đó, ông Nguyễn Giang Đông xin rút khỏi vị trí Chủ tịch CLB ngay sau khi mùa giải kết thúc. Lý do ông Đông đưa ra là muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Vì yêu cầu công việc, ông phải sống một mình tại TP.HCM trong khi gia đình thì vẫn ở ngoài Hà Nội.

"Siêu cò" Trần Tiến Đại môi giới thành công nhiều hợp đồng "khủng" về chơi V-League

Thêm một thông tin bất ngờ với người hâm mộ CLB Sài Gòn là việc ông Trần Tiến Đại sẽ trở thành tân Chủ tịch CLB từ mùa giải 2018. 

Ông Trần Tiến Đại sinh năm 1966, là cựu cầu thủ hạng 2 (thường xuyên dự bị) của đội Công an TP.HCM, từng làm Giám đốc điều hành kiêm HLV CLB Sài Gòn Xuân Thành của anh em bầu Thụy (đội bóng đã giải tán năm 2013). Tuy nhiên ông Đại được biết đến nhiều hơn ở công việc môi giới cầu thủ, được mệnh danh là "siêu cò" làng bóng Việt, từng môi giới thành công nhiều bản hợp đồng "khủng".

Ông Trần Tiến Đại khi còn làm Giám đốc điều hành cho đội bóng của bầu Thụy

Xuất phát là cầu thủ, từng kinh qua nhiều vị trí quản lý bóng đá và đặc biệt là người gốc TP.HCM nên việc ông Trần Tiến Đại ngồi ghế CLB Sài Gòn được kỳ vọng mang đến nhiều khởi sắc cho đội bóng này.

Song, gần như cùng thời điểm thông tin ông Trần Tiến Đại ngồi ghế Chủ tịch CLB Sài Gòn thì HLV trưởng CLB là ông Nguyễn Đức Thắng cũng nộp đơn từ chức và được chấp thuận.

"Tôi xin nghỉ vì muốn có thời gian để nghỉ ngơi, chứ không có mâu thuẫn gì hết. Trước mắt, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình. Còn tương lai công việc của tôi chắc chắn cũng sẽ gắn bó tới bóng đá thôi", HLV Nguyễn Đức Thắng- người ghi dấu ấn đậm nét trong thành tích CLB Sài Gòn 2 mùa giải qua - cho biết.

Tân Chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Tiến Đại cho biết sẽ sớm công bố tân HLV thay thế ông Đức Thắng để đội bóng ổn định, chuẩn bị cho V-League 2018 sẽ khởi tranh ngày 10-3 tới.

CLB bóng đá Sài Gòn tiền thân của đội là đội bóng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel. Kết thúc mùa giải 2010, Công ty CP Thể thao T&T đã mua lại đội bóng và đổi tên đội bóng thành CLB Hà Nội, đến năm 2013 được chuyển giao và trực thuộc quyền sở hữu quản lý của Công ty CP phát triển bóng đá Hà Nội.

Mùa giải 2016, CLB Hà Nội được chơi ở giải V-League 1. Nhưng đến tháng 4-2016, đội bóng này bất ngờ đổi tên thành CLB Sài Gòn, chuyển trụ sở vào TP.HCM, đăng ký sân Thống Nhất là sân nhà và được LĐBĐ Việt Nam chấp thuận. Và từ áo đấu, logo đến phương châm phục vụ khán giả cũng thay đổi theo "cú chuyển giao" hiếm có trong lịch sử V-League này.