Sharapova nhận suất đặc cách dự Rogers Cup

ANTD.VN - Hành trình trở lại của nữ hoàng quần vợt người Nga, Maria Sharapova từ án treo giò vì sử dụng doping sẽ bao gồm sự xuất hiện tại Rogers Cup vào tháng 8, sau khi cựu số 1 thế giới nhận được suất đặc cách đua tranh từ Ban tổ chức giải đấu ở Toronto.

Sharapova trở lại thi đấu từ tháng trước, sau 15 tháng bị treo vợt vì sử dụng chất kích thích tại Australia mở rộng hồi năm ngoái. Kể từ đó, tay vợt xinh đẹp người Nga từng nhận 3 vé đặc cách đua tranh tại các sự kiện của WTA.

Sharapova được trao suất đặc cách tham dự Rogers Cup

Nữ hoàng quần vợt người Nga đi tới bán kết ở sự kiện đầu tiên tại Stuttgart, nhưng bất ngờ bị phủ nhận suất đặc cách tham dự Pháp mở rộng, sau khi Ban tổ chức Roland Garros không vội vàng trao cho cô tấm vé tham dự giải đấu mà tay vợt này từng 2 lần vô địch.

Được đánh giá là một trong những tên tuổi lớn nhất của làng quần vợt, Sharapova sẽ cố gắng vượt qua vòng loại để tham dự Wimbledon trong tháng 7 và được mời dự giải đấu ở Toronto, sự kiện là một trong những màn chạy đà chính cho giải Mỹ mở rộng.

Giám đốc điều hành Rogers Cup, Karl Hale gọi Sharapova là một “fan yêu thích”, với tay vợt 30 tuổi nói rằng cô rất háo hức tham dự giải đấu mà cô góp mặt lần gần đây nhất vào năm 2014.

“Tôi thực sự mong muốn trở lại Canada” – Sharapova nói với các phóng viên – “Đây là một trong những sự kiện lớn nhất và tôi hy vọng sẽ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất lúc đó”.

Tay vợt nữ hàng đầu của Canada, Eugenie Bouchard vẫn là một trong những người chỉ trích gay gắt Sharapova, cáo buộc cô tội “gian lận” và không chào đón nữ hoàng người Nga trở lại với làng quần vợt.

Bộ đôi này đã gặp nhau trong trận đấu căng thẳng hồi đầu tháng ở Madrid, nơi Bouchard vượt qua Sharapova với tỷ số 7-5, 2-6, 6-4.