SEA Games hôm nay: Hoàng Xuân Vinh sửa sai, Ánh Viên sẽ lập kỳ tích?

ANTD.VN - Hôm nay 26-8, đương kim vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh có cơ hội sửa sai thất bại ngày ra quân khi đấu 10m súng ngắn hơi nam. Trong khi Ánh Viên thi đấu 3 nội dung với kỳ vọng vượt mốc 8 HCV giành được ở SEA Games trước.

Hoàng Xuân Vinh bước vào SEA Games 29 với vị thế nhà đương kim vô địch Olympic 10m súng ngắn hơi và Á quân Olympic 50m súng ngắn nam. Vì vậy, đội tuyển bắn súng cùng đoàn Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu cho anh giành trọn 2 HCV tại đại hội này.

Thế nhưng ở ngày ra quân thi đấu 50m súng ngắn, Xuân Vinh gây thất vọng lớn khi bị loại đầu tiên ở vòng bắn chung kết.

Hôm nay (26-8), anh sẽ thi đấu nội dung cá nhân cuối cùng là 10m súng ngắn hơi từng giúp mình đi vào lịch sử với tấm HCV Olympic. Vấn đề của Xuân Vinh lúc này không phải ở năng lực chuyên môn mà là tâm lý. Hy vọng, đẳng cấp nhà đương kim vô địch sẽ phát huy đúng lúc.

Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Xuân Vinh sẽ là tâm điểm ngày thi đấu hôm nay

Ngày hôm nay, Nguyễn Thị Ánh Viên đứng trước bước ngoặt lịch sử. SEA Games 28, cô lập kỷ lục với 8 HCV. Và hiện với 7 HCV đã có, cô sẽ thi đấu 3 nội dung gồm 100m bướm, 200m tự do và 50m tự do. Chỉ cần giành vô địch 2 trong 3 nội dung, Ánh Viên sẽ lập cột mốc mới trong sự nghiệp về số lượng HCV giành được tại một kỳ SEA Games.

Thách thức với Ánh Viên là ngoài các đối thủ mạnh của Singapore, còn đến từ lịch thi đấu khá dày. Theo đó, phần thi vòng loại 3 nội dung này diễn ra từ 8h-9h. Tới vòng chung kết lịch thi đấu giãn rộng hơn khoảng 15 phút, bắt đầu từ 18h.

Kình ngư Lâm Quang Nhật trước cơ hội lần thứ 3 liên tiếp bảo vệ HCV 1.500m SEA Games

Cũng ở môn bơi, hôm nay Lâm Quang Nhật sẽ thi đấu 1.500m, nội dung mà anh là chủ nhân HCV suốt 2 kỳ đại hội vừa qua.

Điền kinh với 14 HCV hiện có, dự báo sẽ gia tăng thành tích khi hôm nay có VĐV thi đấu tới 7 nội dung gồm: nhảy cao nam, ném đĩa nữ, 100m rào nữ, 5.000m nam, 3.000m vượt chướng ngại vật nam, 4x400m tiếp sức nữ, 4x400m tiếp sức nam.

Hôm nay, tuyển taekwondo dự báo sẽ có những HCV đầu tiên khi thi đấu 3 nội dung thế mạnh gồm quyền đôi nam nữ, quyền đồng đội nam và quyền đồng đội nữ. Tương tự, tuyển judo tranh tài ở 3 hạng cân đối kháng.

Môn nhảy cầu dự báo cũng sẽ có "Vàng" khi thi đấu 3 nội dung 3m cầu mềm nữ, 3m cầu mềm nam và đồng đội.