SEA Games hôm nay 2-12: Nhiều "mỏ vàng" của Việt Nam xuất trận

ANTD.VN - Hôm nay 2-12, ngày thi đấu chính thức thứ hai SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam ngóng chờ HCV từ các nội dung thế mạnh của pencak silat, cử tạ, wushu, thể dục dụng cụ, kurash, võ gậy...

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên hôm qua (1-12), đoàn Việt Nam xuất sắc giành 10 HCV, 13 HCB, 9 HCĐ. Hôm nay (2-12), đoàn tiếp tục kỳ vọng có thêm nhiều huy chương ở các môn, nội dung thế mạnh.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 sau ngày thi đấu 1-12

Đáng chú ý là màn xuất quân của đương kim vô địch cử tạ SEA Games Thạch Kim Tuấn (hạng 61kg nam), thi đấu bắt đầu từ 12h (giờ Việt Nam). Cùng với đó, 2 nữ lực sỹ Ngô Thị Quyên (hạng 49kg) và Nguyễn Thị Thúy (hạng 55kg) cũng sẵn sàng gây bất ngờ.

Tại nhà thi đấu thể dục dụng cụ, nhóm VĐV Trần Đoàn Quỳnh Nam, Đỗ Thị Vân Anh, Đỗ Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Như sẽ thi chung kết toàn năng nữ và đơn môn nữ, với mục tiêu giải "cơn khát vàng" cho tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam.

Tương tự ở tuyển wushu, sáng nay, Cao Khắc Đạt và Phạm Quốc Khánh sẽ cùng thi chung kết nam đao, trong khi Trần Xuân Hiệp thi chung kết đao thuật nam. Còn vào chiều cùng ngày là 7 nội dung đối kháng có VĐV Việt Nam góp mặt.

Với việc sớm hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV vào hôm qua, hôm nay đội tuyển võ gậy sẽ rất thoải mái bước vào thi bán kết và chung kết 8 nội dung, với hy vọng có thêm ít nhất 1 HCV.

Tương tự là đội tuyển kurash sau "cú đúp vàng", hôm nay sẽ thi 5 nội dung bán kết và chung kết.

Cũng trong hôm nay, "mỏ vàng" pencak silat xuất trận với 3 nội dung chung kết biểu diễn. Môn xe đạp thi chung kết đổ đèo nam nữ, với 2 niềm hy vọng là Quàng Thị Soan và Hà Thế Long.

Ngoài ra, các đội tuyển khác của đoàn Việt Nam như bi sắt, cờ vua, tennis, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, cầu mây, ba môn phối hợp... tranh tài vòng loại nhiều nội dung.

Danh sách VĐV giành HCV cho đoàn Việt Nam (tính tới hết ngày 1-12)

Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình); cặp VĐV Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến, cặp VĐV Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên; Vương Thị Huyền, Lại Gia Thành (cử tạ); Trần Thương, Hoàng Thị Tình (kurash); Vũ Thị Thanh Bình, Đào Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Cẩm Nhi (võ gậy).