SEA Games 32 sẽ tổ chức vào mùa hè

ANTD.VN - Dù chưa chốt số lượng và chi tiết các môn thi, tuy nhiên chủ nhà SEA Games 2023 - Campuchia mới đây đã quyết định tổ chức đại hội vào mùa hè, thay vì vào tháng 11, 12 như thường lệ.

Thay vì tổ chức vào thời điểm cuối năm như thường lệ, SEA Games do Campuchia đăng cai năm 2023 sẽ diễn ra vào mùa hè.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Campuchia (ExpediaOC) - Samdech Pichey vừa cho biết ban tổ chức đã ấn định thời điểm khai mạc SEA Games 2023 là vào ngày 5-5-2023 và bế mạc vào 15-5-2023.

Khu liên hợp thể thao Morodok Techo với điểm nhấn là sân vận động 60.000 chỗ ngồi đang được xây dựng

Các nghi thức quan trọng, cùng những môn thi ở đại hội chủ yếu diễn ra tại Khu liên hợp thể thao Morodok Techo với tổng mức đầu tư khoảng 157 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Ngoài một sân vận động ngoài trời có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, khu liên hợp thể thao này còn có bể bơi Olympic, đường chạy điền kinh, các nhà thi đấu bóng rổ, bóng chuyền, futsal... và khu nhà ở dành cho các vận động viên với quy mô lên đến 400 phòng sẽ được xây mới hoàn toàn. 

Chủ nhà Campuchia cũng vừa đã phát động một cuộc thi thiết kế linh vật, logo, biểu trưng SEA Games và Paragames 2023 với hạn chót nhận tác phẩm dự thi là vào ngày 30-11-2019. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được sử dụng trong các tài liệu tiếp thị đại hội, bắt đầu từ năm 2020.

Hiện phía Campuchia vẫn chưa công bố số lượng và chi tiết các môn thi tại đại hội.