SEA Games 29 hôm nay: Chờ Ánh Viên, Tú Chinh xác lập thêm kỷ lục

ANTD.VN - Trong ngày thi đấu hôm nay 23-8, đoàn Thể thao Việt Nam có hy vọng ở HCV ở karate, bơi, điền kinh. Trong đó Ánh Viên và Tú Chinh là 2 cái tên thu hút sự quan tâm lớn nhất.

Trong ngày thi đấu hôm qua 22-8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có thêm 2 HCV ở đường bơi 200m ngửa và 400m tự do, nâng tổng số HCV có được tại SEA Games 29 lên con số 3.

Hôm nay, cô sẽ chinh phục những cột mốc mới khi thi đấu tại 100m tự do và 50m bướm. Đây là 2 nội dung mà Ánh Viên chưa từng vô địch tại SEA Games.

Ánh Viên kỳ vọng có thể giành được ít nhất thêm 1 HCV trong ngày hôm nay 23-8

Thành tích cao nhất của cô ở 100m tự do chỉ là HCB, đạt được tại SEA Games 2015, còn 50m bướm là nội dung mà rất hiếm khi thấy Ánh Viên xuống nước. Dẫu vậy, ban huấn luyện vẫn đặt kỳ vọng cô sẽ giành ít nhất 1 HCV.

Cũng ở môn bơi, Quý Phước sẽ thi đấu 200m tự do nam với hy vọng "chuộc lỗi" những ngày thi đấu thất bại trước đó. Trong khi Duy Khôi và Paul Nguyễn cùng thi đấu 200m ngửa nam.

Tại môn điền kinh, Lê Tú Chinh sau tấm HCV 100m nữ tiếp tục được kỳ vọng ở đường chạy 200m.

Trong khi Lê Tú Chinh sẽ chinh phục HCV ở nội dung 200m danh giá

Ngoài ra còn 5 nội dung mà tuyển điền kinh hy vọng có vàng là 10 môn phối hợp của Bùi Văn Sự và Nguyễn Văn Huệ; nhảy ba bước nam của nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Hùng; nhảy ba bước nữ của nhà vô địch châu Á Bùi Thu Thảo; 800m nữ của Vũ Thị Ly và Khuất Phương Anh; 800m nam của Dương Văn Thái và Võ Vũ Linh.

Cùng với đó, đội tuyển bắn súng tranh tài 3 nội dung gồm 10m súng trường hơi nữ, 25m súng ngắn bắn nhanh, 50m súng trường nam với hy vọng giành 1 HCV. Thể dục dụng cụ thi đấu đơn môn nam, nữ đặt mục tiêu giành tối thiểu 1 HCV.

Tuyển đấu kiếm thi kiếm 3 cạnh cá nhân nam, kiếm chém cá nhân nữ. Trong khi karate thi đấu đối kháng 6 hạng cân với hy vọng giành trên 1 HCV.