SEA Games 2019 bỏ "lệ làng" của Malaysia, U23 Việt Nam hưởng lợi

ANTD.VN - Quy định giới hạn độ tuổi cầu thủ dự môn bóng đá nam SEA Games 2017 xuống dưới U22 sẽ được hủy bỏ tại SEA Games 2019, mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ U23 Việt Nam tham gia tranh tài.

Sự thành công của đội tuyển U23 và Olympic tại các giải châu Á vừa qua tạo kỳ vọng cho người hâm mộ Việt Nam khi nhìn về SEA Games 2019 - giải đấu mà suốt 60 năm tham dự, bóng đá Việt Nam chưa một lần đăng quang.

Một vấn đề được quan tâm là liệu các cầu thủ 22 tuổi hiện tại có còn được quyền tham dự đại hội vào năm sau tại Philippines hay không. Băn khoăn này xuất phát từ việc chủ nhà Malaysia từng áp quy định "vô tiền khoáng hậu" là giới hạn độ tuổi dự môn bóng đá nam từ 22 tuổi trở xuống (thay vì U23 như thông thường).

Những tuyển thủ sinh 1996 như Văn Toàn, Duy Mạnh, Văn Thanh... đủ tuổi dự SEA Games 2019

Quy định này khi đề xuất đã gặp phải phản ứng từ một số nước trong khu vực. Có ý kiến cho rằng chủ nhà SEA Games 2017 đang có lứa U22 rất mạnh nên áp quy định này để loại bỏ các cầu thủ U23 chất lượng của các đội bóng trong khu vực. Trong khi phía Malaysia lý giải rằng việc giới hạn độ tuổi sẽ giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, hướng tới giải đấu cấp châu lục là VCK U23 châu Á 2018

Tại cuộc họp cuối cùng của Hội đồng thể thao Đông Nam Á, Malaysia với đặc quyền của nước chủ nhà đã thuyết phục tất cả chấp thuận đề xuất của mình. Tuy nhiên cũng ở cuộc họp đó, các bên thống nhất quy định này chỉ áp dụng cho SEA Games 2017 và kể từ SEA Games 2019, môn bóng đá nam sẽ quay trở lại với lứa tuổi U23.

Với thỏa thuận này, U23 Việt Nam có thể nói là sẽ được hưởng lợi khi một loạt cầu thủ sinh 1996 trở về trước và thi đấu nổi bật tại hai giải châu Á vừa qua như thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Mạnh, Quang Hải, Văn Đức, Đức Chinh, Văn Toàn... vẫn đủ tuổi tham dự.

30 môn dự kiến sẽ tổ chức thi đấu tại SEA Games năm sau

Ngoài ra những cầu thủ sinh dưới 23 tuổi từng được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho ASIAD trước đó cũng sẽ có cơ hội lên đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 2019 như Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Tiến Linh, Triệu Việt Hưng, Phạm Thành Long, Lê Văn Sơn...

SEA Games lần thứ 30 - năm 2019 dự kiến sẽ tổ chức tại Philippines từ 29-11 tới 10-12-2019, gồm 30 môn thể thao. Ngoài các môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD... sẽ có "đặc sản" của nước chủ nhà là một số môn võ gậy.