Sau trận thua, HLV Park Hang-seo vẫn nói điều khiến các học trò vững tin

ANTD.VN - Không thể vui bởi trận thua trên chấm 11m trước UAE, khiến Olympic Việt Nam để tuột tấm HCĐ ASIAD 18, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn khẳng định bóng đá Việt Nam đã đạt tới tầm cao mới ở châu Á.

Để thủng lưới trước ngay phút 18, nhưng bàn thắng của Văn Quyết đã giúp Olympic Việt Nam gỡ hòa 1-1 một cách nhanh chóng. Dù vậy, sau 90 phút không có bàn thắng nào được ghi thêm, các học trò HLV Park Hang-seo phải bước lên chấm đá luân lưu 11m may rủi để phân định thắng thua với UAE, rồi để thua 3-4.

HLV Park Hang-seo luôn biết cách giữ niềm tin cho các học trò sau thất bại

Trong buổi họp báo sau trận, ông Park xuất hiện với gương mặt trầm buồn. Như thường lệ, ông không đổ lỗi cho bất cứ ai và mở đầu với việc dành những lời động viên các học trò. "Các cầu thủ của tôi đã làm hết sức mình để không làm thất vọng người hâm mộ. Họ thất bại trong việc giành HCĐ ngày hôm nay, nhưng tôi muốn cảm ơn tất cả họ vì đã chiến đấu hết sức mình trong hành trình vừa qua", HLV Park Hang-seo nói.

"Tôi và các cầu thủ nỗ lực từng trận để tiến càng xa càng tốt. Có nhiều khó khăn trong suốt chặng đường nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả. Thất bại hôm nay là bài học quý giá cho các học trò của tôi để trưởng thành hơn. Tôi tin là bóng đá Việt Nam đã đạt đến tầm mới ở châu lục. Các cầu thủ tự tin ra sân mà không sợ bất cứ đối thủ nào", chiến lược gia người Hàn Quốc thêm vào.

Về kế hoạch chuẩn bị cho tương lai, cụ thể là AFF Cup sắp tới, ông Park cho biết: "Tôi không nghĩ ASIAD liên quan đến AFF Cup, vì đây là giải dành cho các cầu thủ trẻ. Tháng 11 chúng tôi có những trận quan trọng ở AFF Cup, và hy vọng tôi sẽ triệu tập được những cầu thủ tốt nhất, có phong độ cao nhất của bóng đá Việt Nam".