Sau bê bối đánh nhau, CLB TP.HCM I mất cúp và 300 triệu tiền thưởng vô địch

ANTD.VN - Một ngày sau khi nhận án phạt nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật, CLB TP.HCM I thi đấu thiếu người và để thua CLB Phong Phú Hà Nam trong trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018.

Chiều 15-10, CLB TP.HCM I có lợi thế sân nhà khi tiếp CLB Phong Phú Hà Nam trong trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 trên sân Thống Nhất.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 39, đội khách được hưởng một quả phạt góc. Từ cú treo bóng vào của Tuyết Dung, Thanh Hương bật cao đánh đầu, đưa Phong Phú Hà Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

CLB TP.HCM I (áo vàng) mất 4 trụ cột vì án kỷ luật và để mất chức vô địch quốc gia vào tay CLB Phong Phú Hà Nam

Quyết tìm kiếm bàn gỡ ở hiệp 2, chủ nhà TP.HCM I không ngừng uy hiếp khung thành đối phương, nhưng các cơ hội của họ đều bị vô hiệu hóa bởi thủ môn Hải Yến và hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, bọc lót kịp thời của đối phương.

Bảo toàn thành công tỷ số 1-0 tới hết trận đấu, CLB Phong Phú Hà Nam đã biến CLB TP.HCM I thành "cựu vương", đồng thời làm nên lịch sử với lần đầu lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Thành tích này giúp đội bóng Hà Nam đoạt cúp và 300 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức, cùng 1 tỷ đồng tiền thưởng và một chuyến du lịch từ nhà tài trợ đội bóng.

CLB Phong Phú Hà Nam lần đầu đoạt cúp vô địch quốc gia

Cũng cần phải nói thêm, trận này, CLB TP.HCM I đã rất cố gắng song việc bị thiếu tới 4 trụ cột vì thụ án kỷ luật đã khiến họ bất lực trước một Phong Phú Hà Nam máu lửa và áp đảo.

Trước đó tại trận bán kết lượt về, một số cầu thủ CLB TP.HCM I đã có hành vi phản cảm khi lao vào ẩu đả với các cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam. Một ngày trước trận chung kết, Ban Kỷ luật VFF ra án phạt 10 triệu đồng và treo giò 5 tháng đối với 4 cầu thủ đội này gồm Trần Nguyễn Bảo Châu (số 18), Nguyễn Thị Mỹ Anh (số 25), Trần Thị Phương Thảo (số 37), Trần Thị Thu (số 15).

Như vậy chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, các cầu thủ nữ TP.HCM I vừa phải chịu phạt tiền, cấm thi đấu dài hạn đồng thời khiến toàn đội mất chức vô địch cùng ít nhất 300 triệu đồng tiền thưởng. Đây là bài học đắt giá cho từng cá nhân và tập thể đội bóng đá nữ này.