"Sát thủ mặt cười" Dwight Yorke: Solskjaer có thể giúp M.U vô địch mùa này

ANTD.VN - "Tôi nghĩ Solskjaer có thể làm được điều gì đó để M.U vô địch, giống như cách Man City hay Liverpool đã làm những mùa qua", cựu danh thủ Dwight Yorke chia sẻ.

Giải Ngoại hạng Anh mùa 2019/20 đã chính thức khởi tranh và tâm điểm vòng 1 sẽ là cuộc chạm trán giữa Manchester United (M.U) và Chelsea vào 22h30 hôm nay (11-8) trên sóng truyền hình K+, đơn vị độc quyền phát sóng giải 3 mùa 2019-2021.

Cựu tiền đạo Dwight Yorke - người có biệt danh "Sát thủ mặt cười", từng khoác áo nhiều đội bóng giải Ngoại hạng Anh thập niên 90 như Aston Villa, M.U, Blackburn Rovers, Birmingham City, Sunderland... sẽ bình luận trực tiếp trận đấu này.

Dwight Yorke cùng Ole Gunnar Solskjaer trong màu áo M.U

Chia sẻ về đội bóng mình từng 4 năm gắn bó là M.U, Dwight Yorke đánh giá trong mùa chuyển nhượng vừa rồi, M.U đã có nhiều thương vụ tốt.

"Trong bối cảnh đội không dự UEFA Champions League song họ vẫn có nhiều bản hợp đồng chất lượng, đặc biệt là Harry Maguire. Tôi đánh giá cầu thủ này là trung vệ có quốc tịch Anh tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ rằng đó là tiền đề để người hâm mộ M.U có cơ sở hào hứng bước vào mùa giải mới", Dwight Yorke nói.

Ở trận ra quân mùa giải mới hôm 10-8, Man City đã đè bẹp West Ham tới 5-0 trong đó Sterling lập hat-trick. Còn Liverpool thắng Norwich City 4-1, nhờ có những cầu thủ duy trì được phong độ mùa trước.

"Man City và Liverpool đã đặt ra mục tiêu rất lớn ở giải ngoại hạng Anh. Qua những gì đã thể hiện, họ cho thấy một điều, rằng nếu muốn vô địch sẽ phải chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Với M.U, tôi nghĩ vấn đề là họ sẽ cố gắng duy trì hàng tấn công như hiện tại và hãy chờ xem, họ có cạnh tranh vô địch được với Man City, Liverpool ở mùa này hay không", cựu tiền đạo M.U chia sẻ.

Dwight Yorke (phải) đặt niềm tin vào người đồng đội hiện là HLV trưởng M.U - Solskjaer

Nói về người đồng đội cũ hiện là HLV trưởng M.U, Ole Gunnar Solskjaer, Dwight Yorke nhìn nhận làm HLV M.U là công việc khó khăn song anh cảm nhận rằng Solskjaer đã khiến cho cầu thủ thực sự lắng nghe và chơi bóng vì mình.

"Tôi nghĩ Solskjaer có thể làm được điều gì đó để M.U vô địch, giống như cách Man City hay Liverpool đã làm những mùa qua", Dwight Yorke đặt niềm tin vào đồng đội cũ.

Mùa này, MU chia tay Lukaku, tin tưởng vào các chân sút trẻ. Theo Dwight Yorke, HLV Solskjaer hiểu đội bóng mình cần chơi thế nào và việc anh ấy đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ là có lý riêng. 

Trước câu hỏi: “Tham gia bình luận trận M.U – Chelsea, anh có muốn dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng nào hay không?”, Dwight Yorke đáp: “Tôi rất hạnh phúc khi được tới trường quay của K+ để bình luận, chia sẻ suy nghĩ của mình về trận M.U – Chelsea cũng như một số trận mở màn giải Ngoại hạng Anh năm nay. Tôi đã làm công việc bình luận viên được 11 năm. Tôi rất cố gắng để không thiên lệch về một đội bóng nào, tất nhiên có cảm xúc của tôi trong những bình luận song tôi sẽ cân bằng nhất có thể mọi thứ. Tôi là một người thực tế, ví dụ M.U là đội yếu hơn trong cặp đấu thì rõ ràng tôi không thể nói họ mạnh hơn được.

Khi được hỏi rằng nếu có cơ hội, anh có nhận lời kàm HLV trưởng M.U hay không?  Dwight Yorke không ngần ngại: “Với tôi, đó là giấc mơ. Và tôi nghĩ, bất cứ ai khi nhận được gọi rằng bạn sẽ trở thành HLV trưởng M.U thì họ sẽ đều nhận lời thôi, giống như Solskjaer đã nhận lời vậy. Giấc mơ của tôi là trở thành HLV và nếu là HLV M.U thì đó là điều thật tuyệt vời”.