"Sao" Man City bị buộc tội cá độ bất hợp pháp

ANTĐ - Trung vệ của Man City, Martin Demichelis đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cáo buộc tội cá độ bất hợp pháp hồi đầu năm nay. 

Demichelis bị cho là vi phạm 12 lần vào Điều 8 bộ Quy chế của FA trong một tuần hồi tháng 1.

FA cho biết, Demichelis đã tham gia cá độ bất hợp pháp các trận đấu diễn ra từ ngày 22-1 đến 28-1. Cụ thể, trung vệ người Argentina bỏ tiền ra cá cược một số trận đấu và Man City đang hy vọng ngôi sao này sẽ thoát khỏi án phạt nặng (treo giò) nếu tìm thấy bằng chứng.

Demichelis (áo xanh) bị FA cáo buộc cá độ bất hợp pháp

Theo quy định, các cầu thủ chuyên nghiệp không được cá độ bất cứ trận đấu nào hoặc ở bất cứ giải đấu nào mà họ tham dự, hoặc có thể gây ảnh hưởng. FA cũng cấm các hành vi gián tiếp tác động hoặc liên quan tới các trận đấu như vậy.

Demichelis chơi cho Man City trong trận hòa 1-1 tại West Ham vào ngày 23-1, nơi cầu thủ này bị trọng tài Craig Pawson cảnh cáo bằng thẻ phạt. Cùng ngày, Premier League cũng diễn ra một số trận đấu khác, nhưng chưa rõ cầu thủ người Argentina cá độ trận đấu nào. Ngoài ra, FA còn cáo buộc Demichelis tham gia cá cược ở một số trận đấu tại cúp Liên đoàn Anh.

Theo thông báo từ FA, Demichelis có thời hạn đến 17h ngày 5-4 để giải trình, nếu không sẽ bị trừng phạt, bị treo giò hoặc phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm.

Cựu cầu thủ của Tottenham, Andros Townsend từng bị treo giò 4 tháng và phạt 18.000 bảng sau khi vi phạm vào tháng 6-2013. Dan Gosling bị phạt 30.000 bảng vì hành vi tương tự, trong lúc Teddy Bishop của Ipswich bị phạt 3.000 bảng hồi mùa hè năm ngoái.