Sanchez từ chối trở lại "địa ngục" M.U

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đang đạt phong độ tốt khi được cho mượn tại Inter Milan, Alexis Sanchez khẳng định anh không bao giờ muốn quay về thi đấu cho M.U.

Đến M.U từ Arsenal với rất nhiều kỳ vọng, nhưng Sanchez nhanh chóng trở thành một "thảm họa" với số áo 7 trên lưng. Mùa trước, Quỷ đỏ phải tống khứ anh sang Inter Milan để giảm gánh nặng tài chính.

Sanchez không muốn thi đấu cho M.U thêm lần nào nữa

Tại sân Giuseppe Meazza, ngôi sao người Chile ít nhiều tìm lại chính mình, khi có 2 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong 6 trận đấu gần nhất tại Serie A. Ngày 7-8 tới, sau khi mùa giải ở Italia hạ màn, Sanchez sẽ phải trở lại M.U do hết hợp đồng cho mượn. 

Trong khi việc thương thảo với Jadon Sancho gặp nhiều khó khăn, BLĐ M.U thậm chí đã tính đến việc tận dụng Sanchez trong những tháng ngày còn lại của hợp đồng và trao cho anh 1 vị trí trong đội hình của HLV Solskjaer.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, bản thân Sanchez không nhìn thấy tương lai của mình ở Old Trafford và đã yêu cầu BLĐ Quỷ đỏ cho anh được ra đi, cụ thể là đến Inter Milan theo một hợp đồng chính thức.

"Alexis không muốn quay trở lại Manchester. Anh ấy đang cảm thấy hạnh phúc ở Inter. Anh ấy không muốn thi đấu cho M.U lần nữa và muốn được ra đi", trích một nguồn tin thân cận của M.U.

Sanchez năm nay 32 tuổi và có một mức giá khá dễ chịu cho Inter Milan, khoảng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng này phải thương lượng với Sanchez để giảm lương, vì họ khó lòng gánh được toàn bộ mức đãi ngộ hiện tại lên tới 500.000 bảng/tuần của ngôi sao này.