Salah hạ quyết tâm sút tung lưới M.U trong trận "đại chiến" tối nay

ANTD.VN - M.U là đội bóng duy nhất trong top 6 mà Mohamed Salah chưa thể ghi bàn cho đến lúc này. Chính vì thế, ngôi sao người Ai Cập đang rất muốn hoàn tất "bộ sưu tập" của mình khi Liverpool đại chiến M.U tại sân Old Trafford vào 19h30 tối nay 10-3.

Ở mùa giải đầu tiên chơi cho Liverpool năm nay, Salah đã chơi vô cùng xuất sắc, là điểm tựa giúp Liverpool bay bổng và thăng hoa. Trong 24 bàn thắng mà anh có được tính đến lúc này, có 7 bàn quan trọng được ghi vào lưới của những đội trong top 6 như Man City, Tottenham, Chelsea và Arsenal.

Salah đang muốn ghi bàn vào lưới De Gea hơn lúc nào hết

Ở trận lượt đi, chính sự xuất sắc của De Gea đã khiến Salah năm lần bảy lượt bị từ chối việc ăn mừng bàn thắng. Chính vì thế, ngôi sao 25 tuổi đang khát khao thực hiện được điều này. Nếu ghi bàn, Salah sẽ là cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới các đối thủ của Liverpool trong top 6. Điều mà chả chân sút cự phách Harry Kane cũng chưa làm được.

Trước trận đại chiến, Salah nói: "Tôi vẫn nhớ pha cứu thua của De Gea ở lượt đi. Tôi cũng đã bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong trận đấu đó. Trước mỗi trận đấu, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân, tìm ra yếu của đối phương, tìm cách đánh bại họ hoặc tạo nên điều gì đó khác biệt. Chúng tôi hiểu rõ sẽ phải đối đầu với M.U và De Gea. Anh ấy là một thủ môn xuất sắc. Anh ấy và M.U là đối thủ mà tôi chưa thể chọc thủng lưới. Đó sẽ là động lực để tôi thực hiện nó ở trận đấu này".

Trên BXH sau 29 vòng đấu, Liverpool đang được 60 điểm, xếp thứ ba, kém vị trí thứ hai của M.U 2 điểm. Nếu chiến thắng, Salah và Liverpool sẽ lấy lại ngôi nhì từ chính tay đội chủ sân Old Trafford.