Salah ghi bàn, Ai Cập vẫn thua đậm Nga, sắp bị loại khỏi World Cup 2018

ANTD.VN - Mohamed Salah trở lại và ghi bàn cho Ai Cập, nhưng nó không thể giúp họ làm nên điều thần kỳ trong trận gặp chủ nhà Nga rạng sáng nay 20-6.

Salah trở lại sau chấn thương và được đá chính, mang theo bao kỳ vọng của người Ai Cập. Nhất là khi ở trận ra quân, đội bóng châu Phi đã để thua Uruguay 0-1 và buộc phải có điểm ở trận này để nuôi hy vọng đi tiếp.

 Salah (trái) trở lại sau chấn thương và có trận World Cup đầu tiên trong sự nghiệp

Đúng với mong đợi của nhiều người, ngôi sao số 1 của bóng đá Ai Cập đã tạo nên ít nhiều khác biệt cho hàng công đội bóng của HLV Hector Cuper, và ghi bàn. Chỉ có điều, pha lập công duy nhất trên chấm 11m ở phút 73 ấy của Salah lại là bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho đội nhà.

Trước đó, Ai Cập dù nỗ lực, nhưng đã để thua tới 3 bàn vào các phút 47', 59' và 62'. Bắt đầu từ việc thủ quân Ahmed Fathy đã đá phản lưới nhà sau cú dứt điểm của Golovin, cho tới các bàn thắng của Denis Cheryshev và Artem Dzyuba, trong một ngày mà hàng tấn công của Nga chơi thăng hoa không kém trận ra quân thắng Ả rập Xê út 5-0 là bao. 

Salah ghi bàn, nhưng không giúp Ai Cập thoát khỏi trận thua đậm

Người ta chỉ tiếc rằng giá Salah mạnh mẽ và chính xác hơn trong những cơ hội của mình, Ai Cập chưa chắc đã thua như thế. Nhưng với cái vai còn đau, ngôi sao của Liverpool ra sân và có 1 bàn dường như đã cả một sự cố gắng phi thường rồi.

Nga tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại World Cup trên sân nhà

Thua chung cuộc 1-3, Ai Cập gần như chắc chắn trở thành đội bóng đầu tiên bị loại ở World Cup 2018. Còn với Nga, hai chiến thắng tưng bừng (ghi 8 bàn, thủng lưới 1), đã giúp họ nắm chắc trong tay tấm vé vào vòng 1/8.

22h tối nay, Uruguay sẽ gặp Ả rập Xê út. Chỉ cần đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ châu Á, Uruguay và Nga sẽ cùng được 6 điểm, dắt tay nhau vào vòng knock-out trước cuộc chạm trán ở lượt đấu cuối cùng.