Salah cần gì để giành Quả bóng Vàng?

ANTD.VN - Mohamed Salah vừa trải qua mùa giải tuyệt vời và trở thành một trong những ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2019. Thầy cũ của ngôi sao người Ai Cập ở Chelsea là Jose Mourinho vừa chỉ là điều mà Salah cần hoàn thiện nếu muốn sở hữu Ballon d'Or.

Salah là cầu thủ mở tỉ số ngay ở phút thứ 2 cho Liverpool, trong trận chung kết thắng Tottenham 2-0 tại Madrid để bước lên đỉnh cao Champions League 2019. Trước đó, ngôi sao người Ai Cập cũng kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh 2018/19 với 22 bàn thắng cùng danh hiệu Vua phá lưới, giúp Liverpool kết thúc giải ở vị trí thứ hai, chỉ kém đội vô địch Man City đúng 1 điểm.

Salah đã có điều kiện cần để Ballon d'Or là Champions League, nhưng chưa đủ

So với Cris Ronaldo, Leo Messi hay đương kim Quả bóng Vàng Luka Modric, thành tích của Salah thuyết phục hơn vì sự hiện diện của chiếc cúp C1. Tuy nhiên, theo HLV Mourinho, từng đó là chưa đủ để anh có thể chạm tới Ballon d'Or.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định, Salah cần phải có danh hiệu cùng ĐTQG để có thể thuyết phục được tất cả. Cụ thể là giúp Ai Cập vô địch châu Phi (CAN 2019).

Tại CAN 2019, Ai Cập của Salah nằm ở bảng A cùng CHDC Congo, Uganda và Zimbabwe.

"Nếu muốn đoạt Quả bóng Vàng, Salah buộc phải vô địch CAN cùng ĐT Ai Cập. Năm nay Salah có lợi thế là giải vô địch châu Phi được tổ chức chính quê hương cậu ấy. Do đó, nếu Salah không làm được điều này, cậu ấy cũng không xứng đáng giành Quả bóng Vàng", Mourinho quả quyết.

Giới chuyên môn đánh giá, ngoài những đối thủ lớn như Messi hay Sterling, Salah còn phải vượt qua chính hai người đồng đội ở Liverpool là Mane và Van Dijk trên đường đua bóng Vàng.

CAN 2019 sẽ diễn ra ở Ai Cập từ ngày 21-6 đến 19-7, gần như song song với Copa America 2019. Lần cuối cùng đội tuyển đến từ xứ sở Kim tự tháp vô địch cách đây đã 9 năm, 2010. Năm nay, với Salah đang ở đỉnh cao phong độ, người Ai Cập hy vọng họ sẽ lần thứ 4 bước lên đỉnh cao châu lục ở giải đấu diễn ra trên sân nhà.