Ronaldo trải qua màn khởi đầu tồi tệ nhất từ năm 2010

ANTĐ - Bất chấp từng lập cú “poker” - ghi 5 bàn thắng vào lưới Espanyol trong chiến thắng 6-0 của Real Madrid - Cristiano Ronaldo vẫn trải qua màn khởi đầu tệ hại nhất kể từ năm 2010. 

Ronaldo một lần nữa không thể tìm đến mành lưới đối phương khi Real Madrid tiếp đón Malaga ở Santiago Bernabeu. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, “Kền kền trắng” buộc phải chia điểm trong trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Đây là lần thứ hai trong 6 vòng đấu đầu tiên Real Madrid thất bại trong mục tiêu ghi bàn ở La Liga mùa giải năm nay.

Màn trình diễn thiếu thuyết phục của Ronaldo là nguyên nhân khiến Real Madrid bỏ lỡ cơ hội vượt qua đại kình địch Barcelona. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng ngạc nhiên với cầu thủ người Bồ Đào Nha ở mùa giải năm nay.

Ronaldo không thể ghi bàn từ trận mở màn của Real Madrid tại La Liga vào ngày 24-8, thi đấu trên sân của Sporting Gijon. “Kền kền trắng” sau đó hủy diệt Real Betis tại Santiago Bernabeu, song CR7 không có tên trên bảng điện tử ghi tên các cầu thủ ghi bàn.

Sau 5 bàn thắng vào lưới Espanyol trong chiến thắng 6-0 của Real Madrid, Ronaldo tưởng như đã “thông nòng” tiếp tục vật lộn tìm kiếm bàn thắng. Cựu tiền đạo của M.U rơi vào bế tắc ở trận Real Madrid tiếp đón Granada cũng như chuyến du đấu tới Atheltic Bilbao, dù đội nhà lần lượt giành chiến thắng 1-0 và 2-1.

Đó là màn khởi đầu tồi tệ nhất của Ronaldo kể từ mùa giải 2010-2011, khi Ronaldo chỉ ghi 3 bàn trong 6 trận đấu đầu tiên.