Ronaldo sẽ từ chối PSG để trở lại M.U

ANTĐ - Theo giới thạo tin, siêu sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã sẵn sàng trở lại thi đấu cho M.U. 

Hồi tuần trước, HLV của M.U, Louis van Gaal không giấu giếm tham vọng muốn ký hợp đồng với Ronaldo, cầu thủ được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách đưa Quỷ đỏ trở lại đỉnh cao vinh quang. Và tờ Mirror cho biết, siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra rất háo hức trước viễn cảnh một lần nữa được thi đấu dưới màu áo đỏ của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Gần đây, đội bóng siêu giàu của Pháp, PSG đánh tiếng sẽ đãi ngộ hậu hĩnh nếu Ronaldo tới Paris, trong đó riêng mức lương là 500.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, CR7 dường như mong muốn trở lại M.U và thi đấu tại Premier League hơn. Gia nhập PSG dường như không phải là thói quen của Ronaldo, bởi Ligue 1 của Pháp thiếu tính cạnh tranh.

Real Madrid cảm nhận được rằng Ronaldo đang chuẩn bị hướng tới thách thức mới trong mùa hè năm 2016 và “Kền kền trắng” từng chốt giá bán 80 triệu bảng cho CR7 – bằng với số tiền chuyển nhượng mà họ trả cho M.U để mua cầu thủ này vào mùa hè năm 2009 nếu CLB nào muốn sở hữu cầu thủ người Bồ Đào Nha. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV của Real Madrid, Rafael Benitez tuyên bố, ông sẽ không than phiền nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bán Ronaldo.

Rạn nứt trong mối quan hệ giữa Ronaldo và Benitez được đồn thổi kể từ đầu mùa giải. CR7 tỏ ra không hài lòng với phương pháp tập luyện và lối chơi mà HLV người Tây Ban Nha đang áp dụng tại Santiago Bernabeu. Ronaldo cũng không được Benitez đánh giá cao so với những người tiền nhiệm. Kể từ lúc Benitez ngồi vào băng ghế huấn luyện, Real Madrid có vẻ xem trọng Gareth Bale – một mục tiêu khác của M.U – hơn là Ronaldo.

Trong lúc viễn cảnh đến PSG của Ronaldo bị loại bỏ, các nhà chuyên môn cho rằng hành trình trở lại M.U của cầu thủ này thuận lợi hơn rất nhiều. Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Quỷ đỏ, Ed Woodward có mối quan hệ thân mật với người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes và 2 bên sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung nếu CR7 muốn rời Madrid.

Cũng theo một số nguồn tin, M.U tham vọng tái ký hợp đồng với Ronaldo không chỉ vì lý do chuyên môn. Bên cạnh tài năng ghi bàn, siêu sao người Bồ Đào Nha còn là một biểu tượng giúp Quỷ đỏ phát triển các dự án thương mại.