Ronaldo sắp bắt kịp huyền thoại châu Á về thành tích ghi bàn cho ĐTQG

ANTD.VN - Với 4 bàn ghi được vào lưới Lithuania ở vòng loại EURO 2020, Cristiano Ronaldo đang rất sáng cửa bắt kịp kỷ lục của Ali Daei, chân sút huyền thoại của ĐT Iran.

Dù đã 34 tuổi nhưng Ronaldo vẫn là "máy ghi bàn" cực kỳ hiệu quả ở cả CLB Juventus lẫn ĐT Bồ Đào Nha. Trong chuyến làm khách tại Lithuania rạng sáng 11-9-2019 tại vòng loại EURO 2020, CR7 đã ghi tới 4 bàn đóng góp vào chiến thắng 5-1 của nhà ĐKVĐ châu Âu.

Ronaldo đã ghi 93 bàn vào lưới 40 ĐTQG khác nhau

Những bàn thắng ấy giúp Ronaldo nâng tổng số pha lập công cho ĐTQG lên 93 bàn, sau 160 lần ra sân. Theo thống kê, Ronaldo đã sút tung lưới 40 đội tuyển khác nhau trong sự nghiệp của mình.

Dù ghi bàn như máy, nhưng hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chỉ xếp thứ 2 trong danh sách những chân sút lập công nhiều nhất cho ĐTQG. Người dẫn đầu là Ali Daei, huyền thoại bóng đá Iran, người đã ghi tới 109 bàn sau 149 trận.

Khoảng cách lúc này là 16 bàn nữa và nhiều người cho rằng Ronaldo hoàn toàn có thể san bằng, thậm chí là vượt qua. Ronaldo nổi tiếng là người thích chinh phục những đỉnh cao để khẳng định vị thế, nên việc ghi thêm 16 bàn trong bối cảnh CR7 muốn thi đấu đến năm 40 tuổi, hẳn không phải chuyện bất khả thi.

Top 20 chân sút vĩ đại nhất ĐTQG trong lịch sử bóng đá

Trong top 20 chân sút vĩ đại nhất ĐTQG, ngoài Ronaldo còn có nhiều tên tuổi lớn như huyền thoại Puskas (Hungary), Pele (Brazil) hay Klose (Đức). Ở đó, cũng chỉ có Ronaldo, Messi, Suarez và Lewandowski là còn thi đấu cho ĐTQG của mình. Messi lúc này mới có 68 bàn cho Argentina, và khó có cơ hội bắt kịp Ronaldo bởi thành tích của El Pulga trên tuyển luôn rất tệ.