Ronaldo: "Salah lùn, còn tôi thì cao và tất nhiên là chơi bóng bổng hay hơn"

ANTD.VN - Trước trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool vào 1h45 rạng sáng 27-5, Cristiano Ronaldo đã có những nhận xét về Mohamed Salah, người được coi là đối trọng số 1 của anh.

Ronaldo và Salah là hai ngôi sao đáng chú ý của trận chung kết C1 vào rạng sáng Chủ nhật tới. Nếu đặt phong độ của cả hai lên bàn cân, thật khó để tìm ra sự chênh lệch đáng kể khi Ronaldo có 43 bàn cho Kền kền trắng mùa này, thì con số của Salah cho The Kop cũng là 44.

Cuộc đối đầu giữa Salah và Ronaldo vào rạng sáng 27-5 sẽ vô cùng hấp dẫn

Việc Real hay Liverpool lên ngôi cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua Quả bóng Vàng giữa hai ngôi sao này. Dù vậy, Ronaldo khẳng định rằng Salah là một mẫu cầu thủ khác và khó lòng so sánh mình với "đàn em" này.

“Mọi người thường hay so sánh tôi với những cầu thủ khác. Điều đó không nên vì tôi khác biệt so với họ. Salah cũng thế, anh ấy cũng khác biệt so với người khác. Do vậy chúng tôi chắc chắn cũng khác nhau", Ronaldo nói.

"Anh ấy thuận chân trái, tôi thì chân phải. Anh ấy lùn, tôi thì cao và đương nhiên là chơi bóng bổng tốt hơn. Bạn thấy đó, chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Tôi đang chơi tốt nhưng Salah cũng có một mùa giải tuyệt vời. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào cuối tuần này", số 7 của Real tự tin.

Ronaldo đang hướng tới chức vô địch Champions League thứ 5 với cá nhân mình. Trong khi đó, nếu Liverpool đăng quang thì sẽ là lần đầu tiên của riêng ngôi sao người Ai Cập.

"Sẽ là một giấc mơ có thật nếu tôi giành chiến thắng tại Champions League một lần nữa. Tôi luôn có động lực, dù cho đó là mùa giải Champions League đầu tiên hay thứ mấy đi nữa. Đó là danh hiệu quan trọng nhất. Tôi thực sự vui mừng khi chúng tôi một lần nữa có cơ hội để giành chức vô địch Champions League. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để một lần nữa mang về danh hiệu tuyệt vời này", Ronaldo chốt lại.