Ronaldo đi đâu nếu rời Real Madrid?

ANTD.VN - Ngôi sao sáng giá Cristiano Ronaldo đang được cho là sẽ rời Real Madrid sau thành công vang dội ở mùa giải vừa qua. Nếu ra đi, dưới đây là 5 điểm đến lý tưởng với CR7 theo đánh giá của báo giới Anh.

Ronaldo đi đâu nếu rời Real Madrid? ảnh 1

Manchester United

Đây vẫn luôn được coi là điểm đến lý tưởng nhất một khi Ronaldo “chán” Nhà trắng. M.U là nơi mà Sir Alex từng đưa CR7 về và nâng tầm anh lên thành một ngôi sao thế giới. HLV Quỷ đỏ hiện tại là Mourinho cũng biết quá rõ về Ronaldo khi còn làm việc ở Real. 6 năm đáng nhớ ở Old 

Trafford giúp Ronaldo trở thành biểu tượng của Quỷ đỏ, với 3 lần vô địch Premier League, chiến thắng tại Champions League, đoạt 2 danh hiệu cúp Liên đoàn Anh và 1 FA Cup. Với M.U chuẩn bị trở lại Champions League và Mourinho sẵn sàng chi tiêu lớn trong mùa hè, khả năng Ronaldo trở lại là không nhỏ, nhất là khi CĐV Quỷ đỏ chưa khi nào thôi nhớ về anh.

Paris Saint-Germain

Tiền chưa bao giờ là vấn đề với PSG, đội được hậu thuẫn từ một trong những chủ sở hữu giàu có nhất trên thế giới. Qatar Sports 

Investment tiếp quản CLB từ tháng 5-2011 và đã chi tiêu để đội bóng thành Paris mua bất cứ ngôi sao nào mong muốn. Với Monaco vô địch Ligue 1 mùa trước, giới chủ của PSG chắc chắn sẽ không hài lòng và họ dự kiến cải thiện lực lượng mạnh mẽ trong mùa hè năm nay để trở lại đỉnh cao Ligue 1. PSG từng mua Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, David Luiz và Angel Di Maria, điều cho thấy không có lý do gì ngăn cản họ tuyển mộ Ronaldo.

Manchester City

Có một lịch sử đối đầu không hề hữu hảo giữa HLV Pep Guardiola và Ronaldo, nhưng điều đó không có nghĩa Man Xanh không thể tham gia chèo kéo CR7. Chủ sở hữu của Man Xanh, Sheikh 

Mansour, người luôn bày tỏ mong muốn thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới tới Etihad, sẵn sàng chi tiêu để Guardiola có thể tạo ra cú hích lớn cho đội bóng vùng Eastlands mùa tới. Nếu theo đuổi chiến dịch tuyển mộ Ronaldo, Man City sẽ có lợi thế nhất định, bởi họ và CR7 cùng có nhà tài trợ chung là Nike. Bên cạnh đó, Man Xanh cũng không muốn nhìn kình địch cùng thành phố M.U đưa Ronaldo trở lại Old Trafford nên sẽ nhanh chân “tóm” anh nếu có cơ hội.

Giải Super League của Trung Quốc

Những thương vụ mà số tiền bỏ ra lên tới mức khủng khiếp khiến cho người ta phải nhận định Trung Quốc hoàn toàn có thể là điểm đến của Ronaldo. Cách đây không lâu, một đại gia Trung Quốc đã chi 610.000 bảng/tuần trả lương để đưa Carlos Tevez về đất nước đông dân nhất thế giới - mức lương kỷ lục trong giới cầu thủ. Với một ngôi sao như CR7, sức hút sẽ còn ghê gớm hơn và họ chưa bao giờ thôi tham vọng mang anh về. Dù vậy, vấn đề chuyên môn ở các đội bóng của Super League không được đánh giá cao, trừ phi CR7 xác định đến đây để du lịch và làm giàu.

Giải MLS của Mỹ

Giải MLS cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây, sau khi những ngôi sao lớn của châu Âu lần lượt gia nhập, trong đó có Steven Gerrard, Frank Lampard, Kaka và David Villa. Người Mỹ ngày càng yêu thích bóng đá hơn, điều có thể thu hút Ronaldo đến và đưa MLS lên tầm cao mới. LA Galaxy từng cho thấy sự sẵn sàng trong việc thực hiện các bản hợp đồng lớn, trong lúc Seattle Sounders vừa được Tạp chí Forbes đánh giá là đội bóng giá trị nhất ở nước này. Ronaldo từng cho thấy có biểu hiện của một ngôi sao Hollywood và nước Mỹ có thể sẽ rất phù hợp để anh “dưỡng già”.