Ronaldo bị công kích nặng nề ở trận tái xuất

ANTD.VN - Dù Juventus hòa AC Milan 0-0 để giành vé vào chung kết cúp quốc gia Italia nhờ luật bàn thắng sân khách, Cristiano Ronaldo vẫn trở thành tâm điểm chỉ trích của nhiều CĐV.

Ở trận bán kết lượt về Coppa Italia vào rạng sáng 13-6, Juve có cơ hội rất tốt để mở tỉ số ở ngay phút 15. Tuy nhiên, Ronaldo lại không chiến thắng được thủ thành Donnarumma ở cự ly 11m. 

Ronaldo sau pha bỏ lỡ penalty

Sau đó, đội bóng áo sọc đỏ-đen bị đuổi người khi Ante Rabic phải nhận thẻ đỏ do phạm lỗi với Danilo. Chơi hơn người nhưng Juventus cũng không thể chiếm thế thượng phong và chọc thủng lưới đối phương. 0-0 là kết quả cuối cùng, đủ để thầy trò HLV Sarri vào chung kết do luật bàn thắng sân khách (lượt đi hòa 1-1).

Đây là lần thứ 19 trong lịch sử Juve có mặt ở chung kết Coppa Italia. Dù vậy, Ronaldo và các đồng đội vẫn không thể khiến CĐV hài lòng.

"Ronaldo quá tồi, anh ấy gần như mất tích trên sân", một tài khoản tên Juventino bình luận. "Đến 11m còn không thể ghi bàn, Ronaldo đã làm cái quái gì vậy?", Laitabnw nói. 

Bên cạnh đó, HLV Maurizio Sarri cũng không thoát khỏi sự chỉ trích. "Sarri khiến Juve trở nên thật nghèo nàn. Tôi không tin đội bóng này có thể tiến xa", một CĐV bức xúc.