Real Madrid đòi cuỗm Hazard, Chelsea quyết liệt "trói chân"

ANTD.VN - Trước sự tấn công trở lại của Real Madrid dành cho Eden Hazard, Chelsea đã khẩn trương lên kế hoạch ký hợp đồng mới với ngôi sao số 1 của mình.

Dưới thời HLV Sarri với phong cách Sarri-ball, Hazard đang chơi một trong những mùa giải xuất sắc nhất của anh, kể từ khi đầu quân cho Chelsea năm 2012. Sau 8 vòng đầu của Premier League, ngôi sao người Bỉ ghi được 7 bàn và kiến tạo 3, một hiệu suất khủng khiếp.

Việc đi hay ở của Hazard luôn ám ảnh Chelsea

Không ngạc nhiên khi Real Madrid, CLB đã theo đuổi Hazard từ hơn 1 năm nay, đã phát đi tín hiệu trở lại "đường đua". Cụ thể, báo chí Tây Ban Nha khẳng định đội bóng Hoàng gia đã sẵn sàng chi đậm để sở hữu Hazard ngay trong tháng 1-2019 tới. 

Chính vì thế, Chelsea đang quyết tâm thuyết phục Hazard ký bản hợp đồng mới ngay từ lúc này, dù vẫn còn 2 năm hợp đồng phía trước.

Hazard lúc này đang hưởng mức lương cao nhất ở Chelsea (220 nghìn bảng/tuần). Tuy nhiên, mức đãi ngộ này không phải quá cao nếu so với mặt bằng các ngôi sao hàng đầu Premier League. Được biết, The Blues sẵn sàng nâng mức lương cho ngôi sao người Bỉ lên 300.000 bảng/tuần để anh cam kết tương lai tại Stamford Bridge.

Trong một diễn biến khác, một cựu cầu thủ Real đang đầu quân cho Chelsea là Alvaro Morata lại có những nhận xét có thể khiến nhiều fan Chelsea không hài lòng, khi nói về đàn anh Hazard.

“Hazard là một cầu thủ giỏi, anh ấy có thể đá tốt ở bất kỳ đội bóng nào. Anh ấy từng nói muốn chơi cho Real Madrid, tôi nghĩ anh ấy sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó. Hazard có quan hệ tốt với ban lãnh đạo, đồng đội và người hâm mộ Chelsea. Anh ấy không phải mẫu người dễ dứt áo ra đi, dù có khát khao đến Real. Tất nhiên tôi muốn chơi cùng Hazard ở Chelsea trong nhiều năm nữa. Nhưng phải thừa nhận rằng rất khó để Chelsea giữ anh ấy ở lại. Nhưng đó là chuyện của tương lai, Hazard là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh ấy luôn cống hiến hết mình khi nào còn ở đây", Morata chia sẻ.