Real hé lộ kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng

ANTD.VN - Người khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid đã lên kế hoạch cải thiện lực lượng. HLV Zinedine Zidane đang nhắm tới mục tiêu mang thêm 3  ngôi sao hàng đầu về Santiago Bernabeu trong mùa hè tới.

Real Madrid toan tính đưa Hazard về Bernabeu trong mùa hè năm nay

Los Blancos đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch La Liga đầu tiên kể từ năm 2012 ở mùa giải năm nay, trong khi họ cũng rộng đường bảo vệ danh hiệu tại Champions League, sẽ trở thành đội bóng đầu tiên lập được thành tích này kể từ khi giải đấu thay đổi thể thức từ năm 1992. Tuy nhiên, Zidane không có ý định chỉ dừng lại ở đó và muốn cải thiện lực lượng bằng 200 triệu bảng, với 3 ngôi sao hàng đầu xuất hiện trong danh sách mua sắm.

Hai trong số những mục tiêu mà Real Madrid hướng tới đang thi đấu ở Premier League, trong lúc gương mặt còn lại chơi tại giải Serie A của Italia. Sau khi Keylor Navas mắc sai lầm lớn ở trận gặp Real Betis hồi tuần trước, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Los Blanco sẽ nối lại thương vụ tuyển mộ thủ môn David de Gea của M.U.

Tờ Daily Star tiết lộ, Real Madrid đang xúc tiến nối lại đàm phán, 2 năm sau khi tiến gần hơn tới hợp đồng mua cựu thủ môn của Atletico Madrid và để Navas tới Old Trafford như là một phần của thỏa thuận.

Sau khi thủ tục chuyển nhượng đổ vỡ vào phút chót (vì quá hạn đăng ký cầu thủ mới) vào mùa hè năm 2015, Los Blanco dự báo phải tốn kém khoảng 50 triệu bảng cho De Gea, mức giá sẽ đưa ngôi sao này trở thành thủ môn đắt nhất hành tinh. Nếu M.U thất bại trong chiến dịch cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới, nhiều khả năng De Gea sẽ lựa chọn quay lại quê hương thi đấu.

Siêu sao của Chelsea, Eden Hazard là mục tiêu khác nằm trong “tầm ngắm” của Zidane. Tờ Daily Express dẫn lời phát biểu của cựu tiền đạo Atletico Madrid, Diego Costa cho biết, cầu thủ người Bỉ khó có thể khước từ lời đề nghị hấp dẫn từ Los Blanco.

Mức phí chuyển nhượng của chân sút 25 tuổi này rơi vào khoảng 80 triệu bảng, tương tự như số tiền Real Madrid từng phải trả cho M.U để đổi lại sự phục vụ của Cristiano Ronaldo vào năm 2009 và sau đó là trường hợp của Gareth Bale từ Tottenham năm 2013. Hazard được coi là sự thay thế hoàn hảo cho Ronaldo sau khi trở thành nguồn cảm hứng chiến thắng của 2 chức vô địch  Premier League trong 3 năm. 

Paulo Dybala của Juventus là cái tên còn lại trong danh sách mua sắm tốn kém của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trung phong của Real Madrid hiện nay là Karim Benzema, chân sút người Pháp đã gắn bó 8 năm và dấu hiệu sa sút cho thấy Los Blanco cần phải tìm người thay thế.

Bản thân Zidane từng là chủ đề của thương vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới hồi bấy giờ từ Turin tới Madrid với giá 46 triệu bảng và nếu tiền đạo người Argentina đi theo con đường tương tự, mức phí chuyển nhượng của ngôi sao này sẽ rơi vào khoảng 75 triệu bảng. 

Mùa hè năm ngoái, Real Madrid chỉ thực hiện một thương vụ chuyển nhượng đáng kể, đưa Alvaro Morata trở lại Bernabeu theo điều khoản tái ký hợp đồng trị giá 32 triệu bảng. Chính vì lý do này, Los Blanco sẽ có tiềm lực tài chính đáng kể để phục vụ cho kế hoạch cải thiện lực lượng đầy tham vọng của Zidane vào cuối mùa giải năm nay.