Ramos chính thức ký hợp đồng mới với Real Madrid

ANTĐ - Hậu vệ của Real Madrid, Sergio Ramos vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới gắn bó tương lai với người khổng lồ của La Liga đến năm 2020, đặt dấu chấm hết cho viễn cảnh chuyển sang Premier League thi đấu cho Manchester United. 

Năm nay 29 tuổi, trung vệ người Tây Ban Nha chính thức ngồi lại với Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez tại SVĐ Santiago Bernabeu vào chiều nay 17-8-2015.

Theo báo chí địa phương, Ramos - cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ và là một thần tượng của những người hâm mộ “Kền kền trắng” được trả 10 triệu euro mỗi mùa (tương đương 11 triệu USD/mùa) sau thuế, điều khoản giúp ngôi sao này trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất của Real Madrid.

Ramos đã được liên hệ chuyển tới Manchester United từ cuối mùa giải trước, với những thông tin từ báo chí Anh và Tây Ban Nha đều đồn đoán rằng thỏa thuận trên kèm theo thủ môn của đội bóng đảo quốc sương mù, David de Gea là một phần trong bản hợp đồng. Tuy nhiên, thương vụ này bị đổ bể bởi Real Madrid nhượng bộ cựu cầu thủ của Sevilla trong cuộc thương thảo điều khoản cá nhân: cụ thể là mức thù lao.

Cùng với bản hợp đồng giữ chân Ramos tới năm 2020, Real Madrid cũng thông báo tin vui về thỏa thuận tuyển mộ tiền vệ người Croatia, Mateo Kovacic từ Inter Milan với phí chuyển nhượng 30 triệu euro (tương đương 33,31 triệu USD).

HLV của Inter Milan, Roberto Mancini đã công khai xác nhận việc ra đi của Kovacic sau trận hòa 0-0 với AEK Athens, nơi cầu thủ 21 tuổi này không nằm trong danh sách thi đấu.

Kovacic được kỳ vọng là bản sao của cầu thủ đồng hương người Croatia, Luka Modric và tiền vệ người Đức, Toni Kroos ở khu trung tuyến của Real Madrid. Anh có thể cạnh tranh vị trí với Isco, Asier Illarramendi hay Casemiro.