Quyết đấu Myanmar, HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin vào tân binh

ANTD.VN - Sau 4 ngày tập luyện tại Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đang có thể lực, tinh thần tốt nhất, sẵn sàng cho trận quyết đấu Myanmar, tranh tấm vé vào vòng play-off vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Hôm nay (3-2), bảng A vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo sẽ khởi tranh bằng cặp đấu Hàn Quốc - Myanmar. Do CHDCND Triều Tiên rút lui nên tuyển nữ Việt Nam được nghỉ và có điều kiện tới sân "soi giò" hai đối thủ cùng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận quyết đấu Myanmar

HLV Mai Đức Chung bày tỏ hài lòng với quá trình chuẩn bị vừa qua tại Hàn Quốc. "Các chế độ ăn ở tại Jeju rất tốt, đảm bảo sức khỏe cho toàn đội. Điều cần nhất là cường độ tập luyện thì trong 4 ngày qua, chúng tôi đã đạt mục tiêu đề ra. Thêm một thông tin tích cực là hiện không cầu thủ nào chấn thương và tất cả đều sẵn sàng cho trận ra quân", ông Chung nói.

Bày tỏ nuối tiếc khi hai cựu binh là hậu vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Liễu không thể góp mặt, song theo chiến lược gia 72 tuổi, ban huấn luyện đã lên phương án thay thế từ trước khi sang Hàn Quốc.

"Những cá nhân được chọn thay thế, có thể chưa thể khỏa lấp 100% các đàn chị nhưng ít nhiều thực hiện được ý đồ, đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Nhìn chung tôi hài lòng với lực lượng hiện tại", ông Chung đánh giá.

Sau chức vô địch SEA Games, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa. Đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

Theo HLV Mai Đức Chung, Tuyết Ngân có tầm vóc, khả năng xoay sở, tì đè rất tốt so với các đàn chị chơi cùng vị trí và thể hiện tốt trong các buổi tập vừa qua, tuy nhiên, về kinh nghiệm cần trui rèn thêm qua các giải đấu quốc tế sắp tới.

Tuyến Ngân cùng một số tân binh nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện

Chia sẻ về lần đầu tiên khoác áo ĐTQG, Tuyết Ngân bày tỏ vinh dự và cho biết sẽ cố gắng hết sức. "Là cầu thủ trẻ, tôi còn nhiều khiếm khuyết về kỹ thuật cũng như kinh nghiệm. Thời gian qua thầy Chung và các chị đã chỉ bảo tôi rất nhiều. Điểm mạnh của tôi là nhiệt huyết và sự tự tin. Tôi cùng toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu sắp tới", Tuyết Ngân nói.

Ngày 6-2 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp đối thủ nhiều duyên nợ là Myanmar. Trong bối cảnh hai đội đã quá hiểu nhau thì các tân binh như Tuyết Ngân có thể sẽ là nhân tố tạo bất ngờ.

Với một đội hình đang trẻ hóa, công tác tư tưởng dành đối với các cầu thủ trẻ là điều rất quan trọng và hơn ai hết, HLV lão làng Mai Đức Chung ý thức điều này.

"Tôi luôn tạo không khí thoải mái, hưng phấn trong cả sinh hoạt lẫn tập luyện. Mỗi người có sự chuẩn bị riêng, song tinh thần chung là phải đoàn kết, biết trận đấu nào quan trọng, cần tập trung cao độ. Toàn đội sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất trước Myanmar", ông Chung nói.

Hàn Quốc được quy hoạch cho ngôi nhất bảng, song chỉ cần xếp trên Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chắc chắn giành quyền vào vòng play-off. 

HLV Park Hang-seo tặng sâm cho đội tuyển nữ tẩm bổ

Quyết đấu Myanmar, HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin vào tân binh ảnh 3

Trước trận đấu với Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung bất ngờ nhận món quà là các hộp nhân sân Hàn Quốc do HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo nhờ bạn mang tới tặng cho các nữ tuyển thủ tẩm bổ. Trước đó khi đội vừa đặt chân tới Hàn Quốc, ông Park cũng đã gửi tặng rất nhiều hoa quả. Những món quà thể hiện tình cảm chân thành của ông Park với đội tuyển nữ Việt Nam.