Quãng nghỉ cần thiết cho trọng tài

ANTD.VN - Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền cho rằng, quãng nghỉ giữa mùa cực kỳ quý giá với các trọng tài V-League thời điểm này, giúp họ lấy lại trạng thái thể lực lẫn tâm lý sau lượt đi đầy căng thẳng.

Quãng nghỉ cần thiết cho trọng tài ảnh 1Quãng nghỉ giữa mùa đang rất cần thiết với trọng tài sau lượt đi đầy áp lực

Công tác trọng tài trở thành “điểm nóng” ngay khi V-League 2017 chưa khởi tranh, với việc Trưởng ban Nguyễn Văn Mùi tuyên bố 4 trọng tài, trong đó 3 người cấp FIFA mắc sai phạm mùa trước sẽ phải làm nhiệm vụ tại hạng Nhất mùa này. Và khi vào giải, từ khóa “trọng tài” xuất hiện dày đặc, gắn liền với những lời kêu ca.

Chỉ sau 6 vòng đấu, công tác trọng tài gây nhức nhối khiến ban tổ chức giải phải họp khẩn để đề nghị chấn chỉnh công tác trọng tài, đồng thời ra Nghị quyết lập tổ giám sát phân công trọng tài với mong muốn giảm thiểu những lời phàn nàn từ đội bóng, người hâm mộ. Thế nhưng những sự cố vẫn tiếp diễn. Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền thừa nhận càng về cuối lượt đi trọng tài phải chịu áp lực tâm lý càng lớn. Và cũng vì tâm lý nặng nề mà nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ. 

Mặc dù đã có những án kỷ luật nội bộ được đưa ra từ Ban Trọng tài, song những sai phạm của trọng tài V-League vẫn tái diễn. Đến vòng đấu cuối cùng của lượt đi, một người vốn lành tính như HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) cũng phải phàn nàn trọng tài đã không theo kịp tình huống trong việc phạt Minh Tùng thẻ vàng mà theo ông Hùng thì học trò lẽ ra phải nhận thẻ đỏ.

“Quãng nghĩ giữa mùa được xem như “liều doping” cần thiết để các trọng tài lấy lại trạng thái thể chất lẫn tinh thần tốt nhất sau lượt đi đầy căng thẳng. Trong quãng nghỉ này, các trọng tài sẽ tham gia tập huấn giữa mùa và các tình huống gây tranh cãi, mắc sai sót tại lượt đi được dùng làm bài giảng thực tế để trọng tài rút kinh nghiệm”, Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền nói. Ban Trọng tài đánh giá đợt tập huấn giữa mùa hết sức quan trọng, bởi ngay sau đó, V-League 2017 sẽ trở lại với 2 trận đấu bù vòng 11 quyết định ngôi vô địch lượt đi ngày 9-6 và hai tuần sau đó khởi tranh lượt về.

Chuỗi sự cố trọng tài tại lượt đi:

- Vòng 1: trọng tài Nguyễn Đức Vũ bỏ qua quả penaty mà Than Quảng Ninh xứng đáng được nhận trong trận thua Hà Nội 2-3. 

- Vòng 2 đến lượt đồng nghiệp Nguyễn Hiền Triết mắc lỗi khi giơ bảng bù giờ tới 2 lần và đó là quãng thời gian Long An bị Bình Dương gỡ hòa 1-1. 

- Vòng 5, trọng tài Nguyễn Trung Kiên không thổi phạt pha phạm lỗi mười mươi của một cầu thủ Quảng Nam trong tình huống đội này nâng tỷ số 3-2, khiến SLNA thua ngược 2-4 chung cuộc. 

- Vòng 6, trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị phía Long An phản ứng dữ dội sau quyết định thổi phạt đền, khai màn cho “trò hề” trên sân Thống Nhất. 

- Vòng 11, trọng tài biên Phan Việt Thái mắc lỗi nghiêm trọng khi bỏ qua pha ghi bàn trong thế việt vị của cầu thủ HAGL, gián tiếp giúp đội này thắng Quảng Nam 1-0. 

- Vòng 12, trọng tài Trần Xuân Nguyện gây ức chế cho cả cầu thủ, lãnh đạo lẫn khán giả trong trận HAGL thua ngược Thanh Hóa trên sân Pleiku.