Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2017:

Quang Liêm duy trì mạch bất bại, Anh Khôi thua cuộc tiếc nuối

ANTD.VN -Ván đấu thứ 7 giải cờ vua quốc tế HDBank tiếp diễn hôm nay tại KS Đệ Nhất (TP.HCM) đưa người hâm mộ đi từ cảm giác tràn trề hi vọng sang tiếc nuối vô bờ khi “tiểu tướng” Nguyễn Anh Khôi thua cuộc trong gang tấc. Rất may, kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm vẫn duy trì phong độ ẩn định để giữ vững trong tốp đầu.

Sau khi đánh bại 2 tuyển thủ cờ vua Trung Quốc, kỳ tài 15 tuổi Nguyễn Anh Khôi (elo 2.459) được kỳ vọng đánh bại thêm cao thủ khác nước này là ĐKVĐ Wang Hao (elo 2.683). Kỳ vọng là thế nhưng giới chuyên môn thừa hiểu với đẳng cấp lẫn kinh nghiệm chênh lệch, để Anh Khôi làm nên bất ngờ là rất khó.

Thảo Nguyễn tập trung cao độ cho ván đấu

Bất ngờ ngay từ khai cuộc khi Anh Khôi chọn lối đánh tấn công cởi mở, làm phức tạp hóa ván cờ. Đấy là lối đánh mà các cao thủ thường dùng khi đối đầu với đối thủ yếu hơn. Chính lối chơi táo bạo của Anh Khôi khiến Wang Hao chao đảo, có thời điểm tài năng trẻ làng cờ Việt Nam tạo được ưu thế khá rõ rệt trước Wang Hao.

Thật tiếc cho Anh Khôi khi anh mắc 2 sai lầm liên tiếp, để Wang Hao khai thác và giành chiến thắng trong tiếc nuối của người hâm mộ. Trận thua then chốt này khiến Anh Khôi tụt xuống tốp 3, tạm xếp hạng 14 với 4,5 điểm, kém 1 điểm so với nhóm kỳ thủ dẫn đầu. Vì lẽ đó, cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch hẹp dần với tài năng này. Tuy nhiên Anh Khôi vẫn là kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất trong tốp 20 tổng sắp.

Ván đấu của Quang Liêm - Buxiangzhi

Ván đấu thứ 7 giải cờ vua quốc tế HDBank cũng chứng kiến cuộc tranh tài cân não giữa Quang Liêm và Bu Xiangzhi (Trung Quốc) với kết quả 2 kỳ thủ này chấp nhận chia điểm sau 35 nước đi. Nhờ đó Quang Liêm duy trì mạch bất bại với tổng cộng 5,5 điểm, cùng nhóm dẫn đầu với 3 kỳ thủ Trung Quốc là Wang Hao, Bu Xiangzhi và Wei Yi.

Ở nhóm 2, cờ vua VN có 2 gương mặt là Nguyễn Anh Dũng và Trần Tuấn Minh vốn kém nhóm đầu 0,5 điểm. Ván đấu thứ 7 cũng ghi nhận thành công của 2 nữ kỳ thủ Stefanova Antoaneta (Bulgaria) và Saduakassova Dinara (Kazakhstan). Với 5 điểm sau 7 ván đấu, 2 kỳ thủ này vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với các kỳ thủ nam. Cuộc chiến giành ngôi vô địch nữ cũng chủ yếu diễn ra giữa 2 nữ kỳ thủ tài năng này.

Ván đấu của Kim Phụng

Ván đấu giữa Anh Khôi - Wang Hao

Ván đấu thứ 8 cũng là ván áp chót, hạt giống số 2 Lê Quang Liêm đối đầu với hạt giống số 1 Wei Yi. Kỳ thủ nào chiến thắng trong trận đấu này sẽ rộng cửa đăng quang. Bên canh đó còn có cuộc đối đầu nội bộ của 2 kỳ thủ Trung Quốc Wang Hao và Bu Xiangzhi, ảnh hướng lớn đến cuộc đua đến ngôi vương.