Quang Hải "vẫn khỏe và đẹp trai", Đức Huy bị kiểm tra doping

ANTD.VN - Kết thúc trận thắng Syria, tiền vệ Đức Huy được ban tổ chức yêu cầu kiểm tra doping, trong khi tiền đạo Quang Hải cho biết sức khỏe ổn dù bị rách mí mắt phải dán băng gạc.

Tối 27-8, Olympic Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Syria sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Nhiều cổ động viên đã tỏ ra lo lắng khi chứng kiến cảnh tiền đạo Quang Hải nằm sân, máu chảy nhiều vì rách mí mắt sau pha đánh cùi chỏ của cầu thủ Syria. Cùng với đó, tiền vệ Duy Mạnh cũng phải rời sân với một bên chân tập tễnh.

Quang Hải cho biết "vẫn khỏe và đẹp trai" sau chấn thương ở trận gặp Syria

Ngay sau trận đấu, Quang Hải đã xóa tan lo lắng của người hâm mộ khi đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh anh cười tươi rói, dù mắt vẫn đang phải dán băng gạc, cùng lời nhắn dí dỏm: "Tôi vẫn khỏe và đẹp trai. Cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của các bạn".

Cũng trên trang mạng cá nhân, tiền đạo quê Đông Anh - Hà Nội truyền đi thông điệp "Tiếp tục tiến về phía trước", khẳng định quyết tâm và khát khao cùng toàn đội thiết lập thêm những kỷ lục mới cho bóng đá Việt Nam ở ASIAD 2018.

"Tôi rất vui với chiến thắng hôm nay nhưng chắc chắn rằng hành trình này chưa khép lại. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu gặp Olympic Hàn Quốc ngày 29-8 tới", Quang Hải chia sẻ.

Đức Huy (trái) chơi xông xáo và được yêu cầu kiểm tra doping sau trận thắng Syria

Trong khi đó, các bác sỹ đội tuyển cho biết Duy Mạnh chỉ bị căng cơ, có thể ra sân trận bán kết tới.

Một chi tiết được các thành viên đội tuyển cho biết là ngay sau trận thắng Syria, tiền vệ Đức Huy đã được ban tổ chức yêu cầu vào phòng lấy mẫu thử doping. Trước đó, tiền vệ của CLB Hà Nội đã chơi khá sung mãn, tranh chấp tay đôi sòng phẳng với các cầu thủ cao to của Syria.

Việc lấy mẫu doping tại những giải đấu như ASIAD là điều hết sức bình thường, nhiều đội tuyển khác của đoàn Việt Nam cũng như các đoàn khác đều đã quen với thủ tục này.

Olympic chuyển nơi đóng quân, chuẩn bị đấu Hàn Quốc

Sáng nay 28-8, các tuyển thủ Olympic Việt Nam được yêu cầu thức dậy lúc 7h để dọn dẹp hành lý, chuẩn bị trả phòng.

Quang Hải "vẫn khỏe và đẹp trai", Đức Huy bị kiểm tra doping ảnh 3

Các tuyển thủ di chuyển tới nơi đóng quân mới, chuẩn bị cho vòng bán kết

9h cùng ngày, toàn đội rời khách sạn Aston Imperial (Bakesi, Indonesia) để chuyển tới Cibinong, thủ phủ tỉnh Bogor, cách Bakesi khoảng 60km để chuẩn bị cho trận bán kết gặp Hàn Quốc trên sân Pakansari - sân đấu chính thức của vòng bán kết, trận tranh HCĐ và chung kết.

Dự kiến sau khi tới điểm đóng quân mới, toàn đội sẽ tập thả lỏng và cố gắng có một buổi tập chiến thuật trước khi đá bán kết với Hàn Quốc lúc 16h ngày 29-8.