Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng là nòng cốt của Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á

ANTD.VN - Sẽ có khoảng 30 cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 vào cuối tháng 3 tới, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật.

Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 (từ ngày 22 tới 26-3 tại Hà Nội), HLV Park Hang-seo đã có trong tay danh sách những gương mặt tốt nhất, sau khi được tham vấn bởi HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các bộ phận chuyên môn VFF.

Dự kiến, sẽ có khoảng 30 cầu thủ được gọi cho đợt tập trung này, là sự kết hợp của các lứa trẻ thi đấu ấn tượng trong những năm qua. 7 tuyển thủ Việt Nam lứa U23 gồm Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng và thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ được gọi trở lại.

Quang Hải một lần nữa mang trên vai niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam

Những gương mặt này không chỉ đóng vai trò quan trọng ở vòng loại U23 châu Á 2020, mà còn là nòng cốt của bóng đá Việt Nam trong chiến dịch SEA Games 30 vào cuối năm nay. 

Người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào họ, sau màn trình diễn thuyết phục mà Quang Hải, Văn Hậu hay Đình Trọng đã thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, các tuyển thủ U22 Việt Nam đang dự giải U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia (hầu hết là lứa U20) như Phan Văn Biểu, Y Eli Nie, Bùi Hoàng Việt Anh, Ngô Tùng Quốc, Bùi Tiến Dụng, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam... cũng được nhắm tới.

Ngoài ra, không thể không kể đến những cái tên như Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh, Triệu Việt Hưng, Hồ Minh Dĩ, Đinh Thanh Bình... vốn đã khẳng định được tên tuổi của mình ở đấu trường V-League.

Sự kết hợp này là rất đáng chờ đợi, bởi đây đều là những tài năng trẻ sáng giá nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam được tập trung vào đầu tháng 3 để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

Tại giải đấu được tổ chức trên sân Mỹ Đình này, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Brunei (đá trận mở màn ngày 22-3), Indonesia (24-3) và Thái Lan (26-3). Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành quyền vào VCK để cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020.