Quang Hải được AFC đánh giá là tên tuổi lớn tại VCK U23 châu Á 2020

ANTD.VN - Theo FOX Sports, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) coi tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển U23 Việt Nam là một trong những tên tuổi lớn nhất ở VCK U23 châu Á 2020.

Trong bài đánh giá mới nhất được đăng tải trên trang chủ AFC, tổ chức này nhận định: "Ngôi sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam - Quang Hải là một trong số những tên tuổi lớn nhất tại VCK U23 châu Á tại Thái Lan. Anh ấy là một mối đe dọa ở cả chấm đá phạt lẫn những cú sút xa. Người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ mong đợi được thấy nhiều phép thuật hơn nữa từ "ảo thuật gia" tài ba Nguyễn Quang Hải”.

Quang Hải (trái) sẽ một lần nữa tỏa sáng ở sân chơi châu lục?

Tại trận chung kết U23 châu Á 2 năm trước tại Thường Châu (Trung Quốc), Quang Hải đã ghi siêu phẩm "cầu vồng tuyết" từ chấm đá phạt vào lưới U23 Uzbekistan. Bàn thắng cho đến nay được bình chọn là biểu tượng của giải đấu này.

Bên cạnh Quang Hải, AFC cũng chỉ ra 3 gương mặt nổi bật khác ở bảng đấu của U23 Việt Nam, gồm thủ môn Abdallah Al Fakhouri của U23 Jordan, tiền đạo Ali Saleh của U23 UAE và tiền vệ Ri Yong-gwon của U23 Triều Tiên.

U23 Việt Nam lúc này đã chốt danh sách, tuy nhiên theo quy định, các đội có thể thay đổi hoặc bổ sung cầu thủ 6 tiếng trước trận ra quân, nên trung vệ Trần Đình Trọng hay tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vẫn có thể góp mặt vào phút chót.

Sau trận giao hữu mang tính tổng duyệt thua 1-2 trước U23 Bahrain, U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Bangkok xuống Buriram vào ngày 6-1 để chuẩn bị đá vòng bảng U23 châu Á, với các đối thủ U23 UAE (ngày 10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên ngày 16-1.