Quang Hải cùng Son Heung-min tranh "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018"

ANTD.VN - Quang Hải cùng ngôi sao Hàn Quốc Son Heung-min là hai trong 24 đề cử danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018" do trang thể thao uy tín FOX Sports Asia và Tạp chí thể thao hàng đầu Trung Quốc - Titan Sports, tổ chức bầu chọn.

Cuộc bầu chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á" được FOX Sports Asia và Titan Sports tổ chức thường niên từ năm 2013 đên nay bước qua mùa thứ 7. Năm nay, đối tượng bầu chọn là 24 cầu thủ, gồm cả những người châu Á đang thi đấu ở các châu lục khác.

Đáng chú ý trong danh sách 24 ứng viên có 2 đại diện Đông Nam Á, đầu tiên là thủ môn người Philippines, Neil Etheridge - người Đông Nam Á đầu tiên chơi ở Ngoại hạng Anh và đóng vai trò quan trọng trong việc thăng hạng của CLB Cardiff.

Có 24 ứng viên tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018 do FOX Sports Asia và Titan Sports tổ chức

Người còn lại là Nguyễn Quang Hải của Việt Nam. Tiền vệ 21 tuổi này đã chơi rất hay trong năm 2018 ở cả 3 cấp độ là U23, Olympic và ĐTQG.

"Nguyễn Quang Hải khởi đầu năm khi là một phần quan trọng giúp U23 Việt Nam lọt vào chung kết giải U23 châu Á (ghi 5 bàn-pv) và tiếp tục hành trình ấn tượng của mình trong suốt năm 2018, đỉnh cao là màn trình diễn xuất sắc mang về cho anh giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 khi cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử", FOX Sports Asia mô tả.

Tại ASIAD, trong màu áo Olympic Việt Nam, Quang Hải cũng có màn trình diễn sáng chói giúp đội nhà lần đầu tiên có mặt tại bán kết, trong đó có bàn thắng giúp Olympic Việt Nam thắng lịch sử 1-0 trước Olympic Nhật Bản ở một giải chính thức cấp châu lục.

Nguyễn Quang Hải của Việt Nam trong phần giới thiệu của ban tổ chức 

Cùng cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á với Quang Hải và Neil Etheridge còn có đội trưởng ĐTQG Hàn Quốc, Son Heung-min - người đã góp công lớn giúp bóng đá Hàn Quốc vô địch ASIAD 2018 tại Indonesia. Ngoài ra, anh cũng có màn trình diễn khá ấn tượng tại World Cup 2018 dù đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng. 

Trong màu áo CLB Tottenham, anh hiện đang đạt phong độ ổn định, đóng góp giúp Tottenham tạm xếp ở vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng Anh 2018 với 39 điểm, kém đội dẫn đầu Liveprool 6 điểm. Ngoài ra, Tottenham cũng có mặt ở vòng 16 đội Champions League, đối thủ của họ là đại diện Đức Borussia Dortmund. 

Son Heung-min (áo đỏ) - người đã giành 3 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á (2014, 2015, 2017) tiếp tục được đề cử

Trong danh sách 24 ứng viên, bóng đá Nhật Bản có nhiều đại diện nhất với 5 đề cử. Dễ hiểu khi ĐTQG Nhật Bản là đội châu Á duy nhất vượt qua vòng bảng World Cup 2018, đồng thời CLB Kashima Antlers của nước này vô địch AFC Champions League 2018.

Kết quả chung cuộc sẽ dựa trên bình chọn của 42 chuyên gia, nhà báo thể thao uy tín châu Á. Hạn nộp phiếu bình chọn vào ngày 20-12 và kết quả sớm được công bố sau đó.

Danh sách 24 đề cử "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018"

1. Akram Afif (quốc tịch Qatar), 2. Alireza Beiranvand (Iran), 3. Marcus Berg (Thụy Điển), 4. Baghdad Bounedjah (Algeria), 5. Sunil Chhetri (Ấn Độ), 6. Neil Etheridge (Philippines), 7. Salman Al Faraj (Saudi Arabia), 8. Makoto Hasebe (Nhật), 9. Abdelkarim Hassan (Qatar), 10. Hwang Ui-jo (Hàn Quốc), 11. Takashi Inui (Nhật), 12. Alireza Jahanbakhsh (Iran), 13. Cho Hyun-woo (Hàn Quốc), 14. Valery Kichin Yenisey (Kyrgyzstan), 15. Kwoun Sun-tae (Hàn Quốc), 16. Aaron Mooy (Úc), 17. Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), 18. Yuya Osako (Nhật), 19. Matthew Ryan (Úc), 20. Serginho (Brazil), 21. Gen Shoji (Nhật), 22. Son Heung-min (Hàn Quốc), 23. Yuma Suzuki (Nhật), 24. Wu Lei (Trung Quốc).