Quả bóng vàng Việt Nam đón chủ nhân mới?

ANTD.VN - Gần như chắc chắn đội trưởng Đinh Thanh Trung của CLB Quảng Nam sẽ lần đầu giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2017 và trở thành người thứ 14 có vinh dự nhận giải thưởng cao quý này.

Theo danh sách rút gọn tốp 5 Quả bóng vàng của nam năm 2017 được ban tổ chức công bố, ngoài Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) còn có Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Lương Xuân Trường (Hà Nội).

180 lá phiếu bình chọn đã được gửi về ban tổ chức và kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đêm gala trao giải tối 2-1-2018, tại TP.HCM. Theo khảo sát nhanh của chúng tôi từ các đại biểu bỏ phiếu, Đinh Thanh Trung là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam 2017.

Đinh Thanh Trung sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2017

Mùa giải vừa qua, Đinh Thanh Trung đeo băng đội trưởng, góp công lớn vào chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của CLB Quảng Nam. Thanh Trung tỏa sáng đều đặn trong từng trận đấu, ghi 10 bàn thắng cùng 9 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Ở cấp độ ĐTQG, Thanh Trung được tín nhiệm triệu tập, ra sân thi đấu và ghi 1 bàn ở vòng loại Asian Cup 2019.

Đối thủ cạnh tranh với Thanh Trung là Nguyễn Anh Đức cũng được khoác áo và ghi 1 bàn cho ĐTQG tại vòng loại Asian Cup 2019. Ở cấp độ CLB, Anh Đức nổi bật với danh hiệu "Vua phá lưới", tuy nhiên đội trưởng CLB Bình Dương lại lép vế so với Thanh Trung về thành tích chung cuộc của CLB tại V-League.

Phi Sơn (trái) và Anh Đức được dự đoán sẽ chia nhau Quả bóng bạc và Quả bóng đồng

Trong khi đó, Trần Phi Sơn có mùa giải đáng nhớ cùng CLB SLNA. Anh thi đấu nổi bật, ghi 7 bàn tại V-League và là trụ cột đội bóng xứ Nghệ trong chức vô địch Cúp Quốc gia. Tuy vậy, so với đồng nghiệp Thanh Trung, Phi Sơn lép vế khi không được triệu tập ĐTQG.

Hai ứng viên còn lại, Lương Xuân Trường xem như không có cơ hội cạnh tranh khi thường xuyên dự bị tại Hàn Quốc và mờ nhạt trong màu áo U23 Việt Nam, trong khi Nguyễn Quang Hải khá nổi bật khi dự World Cup U20, khoác áo ĐTQG ghi 1 bàn tại Asian Cup 2019. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng ở CLB của Quang Hải chưa lớn. Cầu thủ 20 tuổi được dự báo sẽ chiến thắng ở cuộc đua danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Nếu không có bất ngờ phút chót, Đinh Thanh Trung sẽ lần đầu giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và trở thành người thứ 14 nhận danh hiệu cao quý này trong 22 năm liên tục tổ chức. Dẫn đầu danh sách Quả bóng vàng Việt Nam hiện là Phạm Thành Lương (4 lần), Lê Công Vinh, Lê Huỳnh Đức (cùng 3 lần).

Danh sách chủ nhân Quả bóng vàng nam Việt Nam qua các năm