Quả bóng vàng mơ Cúp vàng Đông Nam Á

ANTD.VN - Sau chức vô địch V-League cùng danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, tiền vệ Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam) thổ lộ giấc mơ một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng AFF Cup cuối năm nay.

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, tiền vệ đội trưởng CLB Quảng Nam Đinh Thanh Trung đã chiến thắng thuyết phục ở cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam 2017 với 469 điểm, bỏ xa người về nhì là Vua phá lưới V-League 2017 Nguyễn Anh Đức (285 điểm).

Lần đầu giành danh hiệu cao quý, Thanh Trung cho biết anh rất hạnh phúc và tự hào. "Cảm giác giống như lần đầu tôi cùng các đồng đội giành được chức vô địch V-League vậy", Thanh Trung chia sẻ.

Thanh Trung có một năm tỏa sáng cùng CLB Quảng Nam và ghi dấu ấn ở ĐTQG

Nhìn lại năm 2017, tiền vệ quê Hà Tĩnh đã có dấu ấn đậm nét trong vai trò thủ lĩnh của CLB Quảng Nam, ghi 10 bàn, giúp đội nhà lần đầu vô địch V-League. Ở cấp độ ĐTQG, Thanh Trung cũng được tín nhiệm đeo băng đội phó và góp một bàn thắng trong chuỗi 5 trận của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019.

"2017 là một năm cực kỳ may mắn và đáng nhớ trong sự nghiệp hơn mười năm chơi bóng chuyên nghiệp của tôi", chủ nhân Quả bóng vàng nam 2017 đánh giá.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Thanh Trung cho biết anh sẽ quay về Tam Kỳ để bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới cùng các đồng đội ở CLB Quảng Nam. Theo đội trưởng đội bóng xứ Quảng, chức vô địch V-League 2017 vừa đoạt được là niềm tự hào song cũng là áp lực cho toàn đội ở mùa 2018.

Quả bóng vàng Đinh Thanh Trung mơ vô địch AFF Cup

Ở cấp độ đội tuyển, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay là AFF Cup 2018. "Tôi và các đồng đội mong ước ĐT Việt Nam sẽ có được thành tích tốt ở giải đấu này. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng tôi tái lập lại chức vô địch mà các đàn anh đã giành được cách đây đúng 10 năm", đương kim Quả bóng vàng thổ lộ.

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ 8-11 tới 15-12, với sự tham gia của 10 đội tuyển khu vực Đông Nam Á, chia làm hai bảng. Đây là mùa giải đầu tiên áp dụng thể thức thi đấu lượt đi/về ngay từ vòng bảng và duy trì thể thức thi đấu này cả ở các vòng bán kết, chung kết. Vì vậy, con đường tới chức vô địch sẽ gian nan hơn rất nhiều với tất cả các đội.