Quả bóng vàng Đinh Thanh Trung được bầu làm thủ quân ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Ngay trong ngày đầu tập trung, ĐT Việt Nam đã bầu ra ban cán sự gồm đội trưởng Đinh Thanh Trung và hai đội phó Lương Xuân Trường - Nguyễn Anh Đức.

Tấm băng đội trưởng trên tuyển quốc gia luôn là chủ đề được quan tâm trong mỗi lần tập trung và lần này càng gây tò mò sau khi cựu đội trưởng Văn Quyết vắng mặt.

Ở cấp độ U23, Lương Xuân Trường nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối, đặc biệt là sau chức Á quân giải U23 châu Á 2018. Thế nhưng trên đội tuyển, với sự có mặt của 9 cựu binh - đàn anh, tiền vệ của HAGL chưa phải lựa chọn xứng đáng nhất.

Đinh Thanh Trung (trái) được các thành viên đội tuyển tín nhiệm bầu làm đội trưởng

Trong cuộc họp nội bộ, các thành viên đội tuyển thống nhất trao băng đội trưởng cho đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung. Chức danh đội phó được giao cho Xuân Trường và cựu binh Anh Đức (35 tuổi, đội trưởng CLB Bình Dương).

Tại vòng loại Asian Cup 2019, Thanh Trung, Anh Đức và Xuân Trường đều đã có những dấu ấn riêng. Và việc được các thành viên tín nhiệm bầu vào ban cán sự đội tuyển trước trận cuối cùng gặp ĐT Jordan tới đây là hoàn toàn xứng đáng.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, 21/23 tuyển thủ đã có buổi tập nhẹ tại Hà Nội vào chiều 23-3. Hai tuyển thủ Quang Hải và thủ môn Tiến Dũng xin phép hội quân muộn vào tối cùng ngày. 

Các tuyển thủ trong buổi tập chiều 23-3, trước khi lên đường sang Jordan

Theo kế hoạch, 5h sáng ngày 24-3, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ra sân bay và dự kiến 19h cùng ngày có mặt tại thủ đô Amman (Jordan). Đội sẽ có hai ngày tập chính thức trước khi thi đấu với đội tuyển chủ nhà vào lúc 22h (giờ Việt Nam) ngày 27-3.

Do đều đã giành vé dự vòng chung kết nên trận Jordan - Việt Nam mang tính chất xác định đội nhất bảng C. Tuy nhiên HLV Park Hang-seo khẳng định toàn đội vẫn sẽ quyết tâm thi đấu hết mình, nhằm đạt được kết quả tốt nhất.