Quả 11m của M.U trước Aston Villa là một sai lầm tồi tệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức Premier League thừa nhận trọng tài cũng như VAR đã có quyết định sai lầm khi cho M.U hưởng phạt đền trước Aston Villa.

Phút 27 trận Aston Villa tiếp M.U trên sân Villa Park, đội khách được hưởng quả phạt đền khi trọng tài Jonathan Moss nhờ sự trợ giúp của VAR xác định Ezri Konsa phạm lỗi với Bruno Fernandes trong vòng cấm.

Bruno Fernandes và M.U hoàn toàn may mắn khi được hưởng 11m ở tình huống này

Đây là pha bóng gây tranh cãi, vì nhiều góc quay cho thấy Bruno đã ăn vạ, thậm chí còn phạm lỗi ngược với Konsa. Sau đó, Ban tổ chức Premier League đã lên tiếng thừa nhận sai lầm của trọng tài Moss cũng như VAR ở tình huống này.

Cụ thể, thông qua chương trình Match of the Day của BBC, BTC Premier League đã xác nhận VAR và trọng tài sai lầm khi cho M.U hưởng 11m. Dù vậy, kết quả của trận đấu không được thay đổi, M.U vẫn thắng 3-0 chung cuộc.

Theo thống kê, M.U là đội có tỉ lệ "ăn" phạt đền nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này với 13 lần được ưu ái trong 79 lần trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, chiếm 16,5% tổng số phạt đền của cả giải đấu. Đây là tỉ lệ cao nhất lịch sử.

Mùa giải còn 4 vòng và M.U hoàn toàn có thể phá kỷ lục này trong những trận đấu sắp tới. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về M.U cũng như Leicester mùa 2015/16 và Crystal Palace mùa 2004/05, đều cùng có 13 lần được hưởng 11m trong một mùa.