Thị trường chuyển nhượng mùa đông:

Premier League sẽ phá kỷ lục

ANTĐ - Năm 2011, các đội bóng của Premier League đã thiết lập kỷ lục chi hơn 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. 5 năm sau, cột mốc này rất có thể sẽ bị chinh phục.
Premier League sẽ phá kỷ lục ảnh 1

M.U và Chelsea sẽ hoạt động năng nổ trên thị trường chuyển nhượng mùa đông

 Theo kế hoạch, thị trường chuyển nhượng mùa đông ở Premier League sẽ mở cửa vào nửa đêm ngày 2-1-2016. Đây là thời điểm để các đội bóng bắt đầu mua sắm nhằm phục vụ cho những toan tính ở chặng lượt về. Bản hợp đồng truyền hình trị giá tới 5,4 tỷ bảng được thông qua hồi tháng 2-2015 và có hiệu lực trong 3 mùa giải tiếp theo là sự khích lệ rất lớn. “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, các đội bóng phải dồi dào về tài chính mới có thể mua sắm.

Bên cạnh đó, thu nhập từ những bản hợp đồng tài trợ, quảng cáo béo bở giúp các CLB Premier League bạo chi hơn  các CLB khác trong 5 giải VĐQG lớn của châu Âu. Tuy nhiên, động lực lớn nhất giúp  Premier League có thể hướng tới cân bằng hoặc phá kỷ lục chi tiêu vào tháng 1-2011 là sự xáo trộn rất lớn ở chặng lượt đi của mùa giải năm nay. Dự kiến, Chelsea, M.U, Man City… đều sẵn sàng chạy đua trên thị trường chuyển nhượng nhằm cải thiện màn trình diễn đáng thất vọng kể từ đầu mùa giải. 

Nửa năm sau khi đăng quang chức vô địch, Chelsea bất ngờ bị đẩy xuống nhóm cuối bảng xếp hạng Premier League. Thay thế HLV Jose Mourinho, HLV Guus Hiddink dự kiến sẽ mang về một số cầu thủ mới để vực dậy đội bóng, nhất là sau khi Chelsea thắt lưng, buộc bụng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tương tự, M.U dự kiến sẽ phải tìm kiếm ít nhất một ngôi sao hàng đầu có khả năng dẫn dắt lối chơi trong bối cảnh họ có nguy cơ để tuột khỏi tay tấm vé dự Champions League mùa tới. Để đảm bảo mục tiêu tại Premier League, các “đại gia” khác như Man City hay Arsenal cũng đã lên kế hoạch mua sắm thêm khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa trở lại.