Pogba đổi kiểu tóc, M.U lại "lĩnh đủ"

ANTD.VN - Như một sự trêu đùa của số phận, mỗi lần Pogba thay đổi kiểu tóc là anh lại chơi tệ hại và vô duyên lạ kỳ, đóng góp vào kết quả không như ý của M.U. Trận hòa không bàn thắng trước Hull City rạng sáng nay 2-2-2017 là một ví dụ sống động.

Paul Pogba có lẽ là cầu thủ đỏm dáng nhất của thế giới bóng đá hiện tại. Cứ 1-2 tuần, người ta lại thấy anh trình làng một kiểu tóc mới. Thật lạ kỳ là mỗi khi như vậy, M.U lại thường giành những kết quả không tốt. Ngược lại, khi Pogba không chú tâm vào chuyện tóc tai mà tập trung cho việc luyện tập thi đấu, Quỷ đỏ lại đón về nhiều tin vui.

Mỗi lần Pogba thay đổi kiểu tóc là mỗi lần anh đá như một cầu thủ tầm thường

Trước trận tiếp Hull City tại loạt trận muộn của vòng 24 Premier League rạng sáng nay 2-2, người ta lại thấy Pogba nhuộm mái tóc của mình trở lại với màu bạch kim như hồi đầu mùa. Nhiều CĐV M.U cảm thấy bất an, và y như rằng, đội bóng của HLV Mourinho lại gây thất vọng.

Ở trận này, M.U là đội vượt trội với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 67%. Họ cũng tạo ra tới 17 pha dứt điểm, trong đó có 6 cú sút trúng mục tiêu và thậm chí là có thể ghi bàn mười mươi... nhưng kết quả thu về chỉ là 0 bàn thắng.

Cá nhân Pogba cũng chơi không tệ, nhưng anh lại cho thấy sự vô duyên cùng cực trước khung thành đối phương, sau một vài cơ hội ngon ăn.

Sự thất vọng của HLV Mourinho

Hòa 0-0 đầy thất vọng, nửa đỏ thành Manchester lúc này đã có 3 trận hòa liên tiếp ở đấu trường Ngoại hạng Anh, và dần xa khỏi top 4, nhóm được dự UEFA Champions League mùa sau.

Cụ thể, M.U mới có 42 điểm sau 24 vòng, xếp thứ 6 và kém vị trí thứ 4 mà Liverpool đang nắm giữ 4 điểm. 

Ngày tồi tệ của M.U khép lại với thông tin từ đại kình địch Man City, khi đội quân của Pep Guardiola đè bẹp chủ nhà West Ham tới 4-0 ngay tại London, để tiếp tục bám đuổi Liverpool với 46 điểm nhưng thua về hiệu số.

Gabriel Jesus tỏa sáng rực rỡ sau khi đến Man City

Đặc biệt, trong trận này, tân binh Gabriel Jesus đã có màn trình làng không thể tuyệt vời hơn, khi đóng góp 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng cho Man Xanh. Sự bổ sung đầy hứa hẹn này được dự báo sẽ còn giúp Man City thăng hoa hơn nữa trong thời gian tới để cạnh tranh một vị trí trong top 4, thậm chí là bám đuổi Chelsea cho tới những vòng cuối cùng.