'Phù thủy trắng' Philippe Troussier nhận làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo

ANTD.VN - HLV Philippe Troussier chỉ ra 4 yếu tố làm nên thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời Park Hang-seo, đồng thời cho biết mình sẽ sắm vai trò như một trợ lý, cung cấp các cầu thủ trẻ cho chiến lược gia Hàn Quốc.

Chiều 10-9, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt (VFF) công bố chiến lược gia người Pháp -Philippe Troussier sẽ là HLV trưởng U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á 2020, tổ chức tại TP.HCM vào tháng 11 tới.

Tại lễ ra mắt, HLV Philippe Troussier bày tỏ vinh dự khi được mời đảm nhận vai trò HLV trưởng U19 Việt Nam và coi đây là trách nhiệm lớn lao.

HLV Troussier tỏ ra khá am hiểu bóng đá Việt Nam sau 1 năm làm Giám đốc kỹ thuật cho Trung tâm PVF (Ảnh: Vũ Vy)

"Một trong những lý do tôi chấp thuận vì tôi đã làm việc tại Việt Nam hơn 1 năm nên kết nối được với các đơn vị điều hành bóng đá tại đây. Bên cạnh đó, trong quá khứ tôi từng đảm nhiệm vai trò tương tự tại U19 Nhật Bản giành vé dự VCK World Cup U20 nên đã quen với công việc này”, tân HLV trưởng U19 Việt Nam chia sẻ.

Đánh giá bóng đá Việt Nam đang có rất thành công dưới thời HLV Park Hang-seo, từ U22, U23, Olympic tới ĐTQG, ông Troussier đút rút: “Sự thành công này đến từ 4 yếu tố: Thứ nhất, các đội tuyển được VFF tạo điều kiện tốt. Thứ hai, chất lượng cầu thủ tốt do chất lượng đào tạo từ các trung tâm bóng đá trẻ trên cả nước. Thứ ba, quản lý và huấn luyện đội tuyển, cách tạo động lực và khát khao của ông Park. Thứ tư, sự hâm mộ và ủng hộ của người dân Việt Nam”. 

Khi được đề nghị so sánh triết lý bóng đá của bản thân với đồng nghiệp Park Hang-seo, HLV Troussier tiết lộ cho rằng, mỗi người một quan điểm huấn luyện riêng nhưng triết lý chung là phải làm sao tạo động lực, khát khao cho các cầu thủ quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra. 

“Tôi có quan hệ với ông Park từ lâu và giữ gìn mối quan hệ đó tới nay. Tôi hy vọng tới đây tôi cũng tạo được khát khao cho cầu thủ, như ông Park đã làm. Tuy nhiên trong bóng đá có nhiều yếu tố ảnh hưởng phong độ cầu thủ. Với tư cách HLV trưởng U19 Việt Nam, tôi coi mình như trợ lý của HLV Park Hang-seo. Tôi hy vọng U18, U19 sẽ đạt thành công tương tự như U22, U23 Việt Nam”, người có biệt danh “phù thuỷ trắng” chia sẻ.

Ngày 12-9, tân HLV Troussier sẽ cùng 35 cầu thủ U19 Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2020 mà Việt Nam là chủ nhà. Tại đây, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mông Cổ (ngày 6-11), Guam (8-11) và Nhật Bản (10-11) ở vòng bảng.

Theo tân HLV Philippe Troussier, hiện tại U19 Việt Nam còn 60 ngày chuẩn bị, thời gian khá gấp gáp, để hiệu quả cần sự tập trung và nỗ lực của tất cả. “Song bản thân tôi đang rất háo hức với nhiệm vụ giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng loại châu Á sắp tới”, ông Troussier nói.

Philippe Troussier 64 tuổi, người Pháp, là HLV đẳng cấp thế giới, từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia khác nhau (Bờ Biển Ngà, Nigeria, Burkina Faso, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar và Ma rốc). Chiến lược gia có biệt danh "Phù thủy trắng" này từng đưa ĐT Nam Phi vào vòng chung kết World Cup 1998, và giúp ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, lần đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup 2002.

Ông Troussier được Trung tâm đào tạo bóng đá PVF ký hợp đồng mời làm Giám đốc ký thuật từ tháng 6-2018 và được Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm vị trí HLV trưởng U19 Việt Nam kể từ ngày 10-9-2019, thay cho HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức sau trận thua Campuchia tại giải Đông Nam Á vừa qua.

Lãnh đạo VFF cho biết, HLV Troussier lên tuyển theo sự điều động của Trung tâm PVF và thống nhất với Liên đoàn, vì vậy, ngoài hưởng chế độ HLV trưởng đội tuyển quốc gia theo quy định, VFF không phải trả lương cho chiến lược gia người Pháp.

Tạm thời, HLV Troussier sẽ đảm nhiệm vai trò HLV trưởng U19 Việt Nam tới hết vòng loại U19 châu Á (tháng 11-2019), sau đó các bên sẽ ngồi lại để lên kế hoạch kế tiếp.