Phẫu thuật thành công, Đình Trọng vẫn phải nghỉ ít nhất nửa năm

ANTD.VN - Ca phẫu thuật dây chằng đầu gối của trung vệ Trần Đình Trọng tại Singapore vào hôm qua (25-6-2019) đã được thực hiện thành công.

Ngay sau khi đến Singapore, Đình Trọng đã được khám và tiến hành phẫu thuật bởi bác sĩ Tan Jee Lim, chuyên gia hàng đầu về chấn thương dây chằng ở đảo quốc Sư tử. Anh bị đứt bán phần dây chằng chéo trước trong trận gặp HAGL ở vòng 12 V-League 2019 hôm 31-5. Ca mổ được thực hiện trong buổi tối 25-6 và đã diễn ra thành công. 

Đình Trọng sau khi được phẫu thuật thành công (Ảnh: Vũ Thành Luân)

Hiện tại, Đình Trọng đang được chăm sóc tại khoa hậu phẫu để theo dõi vết mổ và sức khỏe. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 30-6 để tiếp tục quá trình hồi phục. Đi cùng và chăm sóc cho trung vệ 22 tuổi là bác sĩ Vũ Thành Luân và em trai Trần Bình.

Được biết, chi phí cho ca phẫu thuật này là khoảng 600 triệu đồng. Hà Nội FC của "bầu" Hiển chi trả khoản tiền này cùng với một phần hỗ trợ từ bảo hiểm. Dù phẫu thuật thành công, nhưng Đình Trọng sẽ mất ít nhất 6 tháng nữa để hồi phục hoàn toàn. Anh sẽ không thể đá phần còn lại của V-League, AFC Cup cùng Hà Nội FC, cũng như không thể dự vòng loại World Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam. Đáng tiếc nhất là HLV Park Hang-seo không có sự phục vụ của Đình Trọng cho SEA Games 30 vào tháng 11 tới.

Cùng thời điểm ca phẫu thuật của Đình Trọng, Hà Nội FC đã có trận thắng 2-1 ở bán kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á, trước Ceres Negros trên sân Hàng Đẫy. Như vậy, với chiến thắng chung cuộc 3-2, đội bóng Thủ đô đã giành quyền vào chơi trận chung kết khu vực.