Phạt tiền kịch khung, treo sân 2 trận với CLB Hà Nội và CLB Nam Định

ANTD.VN - CLB Hà Nội và CLB Nam Định cùng chịu mức phạt 85 triệu đồng, thi đấu 2 trận không có khán giả do vi phạm tại trận đấu bù vòng 22 V-League 2019, trên sân Hàng Đẫy tối 11-9.

Trưa 13-9, Trưởng ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Vũ Xuân Thành cho biết vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm của CLB Hà Nội và CLB Nam Định.

Theo đó, cả 2 đội bóng trên đều phải chịu mức phạt 85 triệu đồng và treo sân 2 trận, với cùng một vi phạm: để cho cổ động viên đốt, ném nhiều pháo sáng vào sân khiến trận đấu gián đoạn; ném chai lọ, vật cứng, chửi trọng tài, lãnh đạo đội bóng...

Cả chủ nhà Hà Nội và CLB Nam Định đều chịu án phạt nặng từ VFF

Lý giải mức phạt 85 triệu đồng, ông Thành cho biết: "Với hành vi đốt pháo sáng, quy định kỷ luật của VFF chế tài phạt tiền tối đa là 70 triệu đồng. Chúng tôi áp mức tối đa này, đồng thời phạt thêm 15 triệu đồng với hành vi công kích, lăng mạ trọng tài, lãnh đạo đội Hà Nội".

Với án treo sân 2 trận, Trưởng ban Kỷ luật VFF cho biết đây là mức phạt nhận được sự đồng thuận của các bên liên quan tại cuộc họp sáng nay.

Ngoài án phạt nặng CLB Nam Định và CLB Hà Nội, VFF còn cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để hỗ trợ điều tra, xác minh những kẻ quá khích đã bắn pháo vào nữ CĐV và hành hung chiến sỹ Cảnh sát cơ động.

Trước đó tại trận đấu bù vòng 22 V-League 2019 giữa chủ nhà Hà Nội và CLB Nam Định, khu vực CĐV đội khách xuất hiện nhiều pháo sáng được đốt và ném xuống sân, khiến trận đấu gián đoạn 6 phút.

Các cổ động viên quá khích của Nam Định còn bắn pháo sang phía khán đài đối diện khiến một nữ CĐV thương tích nặng phải nhập viện phẫu thuật 2 lần; hành hung 2 chiến sỹ Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại khán đài B.

Từ nay tới khi V-League kết thúc còn 4 vòng đấu, trong đó, cả CLB Hà Nội và CLB Nam Định đều thi đấu 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Vì vậy, quyết định "treo" sân 2 trận của VFF tương đương với án "treo" sân tới hết mùa giải V-League 2019.

Đặc biệt, CLB Hà Nội đang là ứng viên vô địch V-League 2019 khi hơn đội bám đuổi là TP.HCM 5 điểm. Vì vậy, việc bị "treo" sân Hàng Đẫy 2 trận còn lại mùa giải (tiếp CLB Viettel vòng 23 ngày 15-9 và Quảng Nam vòng 25 ngày 6-10) khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhiều khả năng sẽ chịu cảnh nâng cúp vô địch V-League trên sân nhà không khán giả.

Ngày 23-10, khi án phạt hết hiệu lực, CLB Hà Nội sẽ tiếp TP.HCM trên sân Hàng Đẫy tại bán kết Cúp quốc gia 2019.

Điều 68. Vi phạm công tác tổ chức

1. BTC trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả, cổ động viên sử dụng các phương tiện (pano, áp phích, biểu ngữ, loa, kèn, trống,...) cổ động không phù hợp, thiếu lành mạnh, phản cảm có tính chất công kích, lăng mạ, thô tục đối với LĐBĐVN, Đơn vị tổ chức giải, BTC giải, quan chức trận đấu, đội bạn dưới mọi hình thức trong sân vận động thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

a) Phạt từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong các trường hợp sau:

- Vi phạm nhiều lần trong trận đấu.

- Vi phạm liên tục, kế tiếp trong nhiều trận đấu.

b) Vi phạm đã bị xử lý kỷ luật nhiều lần nhưng vẫn tái phạm thì bị xử lý bằng hình thức thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời đến sân trung gian.

Nếu lỗi do cổ động viên của đội khách gây ra thì đội khách sẽ bị xử lý kỷ luật như trên. 

2. BTC trận đấu để xảy ra sự việc đốt lửa, đốt pháo nổ các loại, thuốc pháo nổ hoặc để xảy ra các sự việc khác trong sân vận động gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người khác, thì sẽ bị phạt tiền 20.000.000 đồng.

a) Phạt từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong các trường hợp sau:

- Vi phạm nhiều lần trong trận đấu.

- Vi phạm liên tục, kế tiếp trong nhiều trận đấu.

b) Vi phạm đã bị xử lý kỷ luật nhiều lần nhưng vẫn tái phạm thì bị xử lý bằng hình thức thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời đến sân trung gian.

Nếu lỗi do cổ động viên của đội khách gây ra thì đội khách sẽ bị xử lý kỷ luật như trên.

(Trích Quy định về kỷ luật của VFF)