Pháp 2-0 Albania: Thắng hú vía, Pháp giành vé đi tiếp!

ANTĐ - Cũng giống như ở trận ra quân, đội tuyển Pháp một lần nữa phải cần đến bàn thắng muộn để giành trọn 3 điểm. Lần này chân sút sắm vai người hùng là Antoine Griezmann, cũng như một cái tên cũ: Dimitri Payet.

Có vẻ như đội tuyển Pháp rất muốn thử thách các CĐV của mình bằng việc mang tới cho họ những xúc cảm dữ dội vào cuối trận. Sau khi thắng 2-1 trong cảm xúc vỡ òa trước Romania bằng bàn thắng muộn của Dimitri Payet ở trận ra quân, Gà trống Gaulois một lần nữa lại khiến các CĐV của mình sống trong trạng thái ấy, trước đối thủ thứ hai, Albania.

Martial (áo xanh) được trao cơ hội từ đầu nhưng chơi khá mờ nhạt

Bước vào trận này, HLV Deschamps gây nên một chút tò mò khi bất ngờ cất cả hai ngôi sao Griezmann cùng Pogba lên băng ghế dự bị. Hai tài năng trẻ khác được thế chỗ là Coman và Martial có nhiệm vụ hỗ trợ cho tiền đạo cắm Giroud.

Tuy nhiên, sự thay đổi này không mang lại hiệu quả. Suốt cả trận, Pháp dù cầm bóng nhiều hơn nhưng chơi khá rời rạc. Martial nhận được rất nhiều bóng, nhưng xử lý vụng về và vô hại với khung thành Albania.

Giroud (áo xanh) trong một pha không chiến bất thành

Điểm mạnh của tiền đạo M.U chính là tốc độ và khả năng xuyên phá, thế nhưng, anh cùng với tài năng của Bayern là Coman thiếu hẳn những tình huống cầm bóng táo bạo gây khó khăn cho hàng thủ đối phương. 

Thời gian cứ thế trôi đi trong sự sốt ruột của các CĐV đội bóng áo lam. Vào hiệp 2, HLV Deschamps tung cả Griezmann và Pogba vào sân hòng thay đổi cục diện trận đấu. Phút 69, Giroud thiếu chút nữa đã mở được tỉ số khi pha đánh đầu của anh đưa bóng đi trúng cột dọc.

Griezmann mang lại niềm vui muộn cho Pháp

Albania thi đấu kiên cường, nhưng cũng giống Romania, họ đã phải chịu khuất phục trước Pháp vào những phút cuối cùng của trận đấu. Phút 90, nhận quả tạt của đồng đội từ bên cánh phải, Griezmann trong tư thế không bị ai kèm bật cao đánh đầu đưa Pháp vươn lên dẫn trước trong sự sung sướng tột cùng của các CĐV áo lam.

Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ 6, Dimitri Payet, người hùng đến muộn của nước Pháp ở trận ra quân một lần nữa chứng tỏ cái duyên ghi bàn muộn, với pha ấn định chiến thắng 2-0 đẹp mắt cho Pháp.

Pha ấn định chiến thắng 2-0 của Payet

Chiến thắng hú vía này cũng đã chính thức giúp Pháp có mặt ở vòng sau với 6 điểm sau 2 lượt trận, dẫn đầu bảng A. Thụy Sĩ xếp thứ 2 với 4 điểm và Romania xếp thứ 3 với 1 điểm.

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Pháp: Lloris, Evra, Koscielny, Rami, Sagna, Matuidi, Kanté, Martial (Pogba 46'), Payet, Coman (Griezmann 67'), Giroud. 

Ghi bàn: Griezmann (90'), Payet (90'+6)

Albania: Berisha, Lila (Roshi 71'), Lenjani, Hysaj, Agolli, Memushaj, Sadiku, Kukeli (Xhaka 74'), Mavraj, Ajeti, Abrashi.