Phẫn nộ với cảnh cầu thủ đánh gục trọng tài ngay trên sân

ANTD.VN - Một cầu thủ nghiệp dư ở Bồ Đào Nha đã bị cấm thi đấu 4 năm, sau khi húc đầu gối vào mặt trọng tài khiến quan chức này gục ngã ngay trên sân. 

Vụ việc xảy ra hồi tháng trước. Tiền đạo của Canelas 2010, Marco Goncalves đánh dập sống mũi trọng tài Jose Rodrigues, sau khi cầu thủ côn đồ này bị phạt thẻ đỏ vì lỗi đấm vào mặt đối phương.

Cầu thủ côn đồ lên gối vào mặt trọng tài

Goncalves, 34 tuổi, bị cảnh sát áp giải ra khỏi sân ở trận đấu với Rio Tinto và bị bắt giữ sau đó.

“Marco Goncalves bị treo giò 4 năm vì tấn công trọng tài, cấm thi đấu 2 tháng vì những lời hăm dọa và 3 tháng vì đánh cầu thủ đối phương” - người phát ngôn cho giải đấu ở khu vực Porto công bố.

Canelas là một CLB do các CĐV quá khích của FC Porto thành lập - thường được gọi với biệt danh Super Dragons – từng bị gán cho biệt danh là “những tên côn đồ” và “những kẻ ăn thịt người” vì hành vi bạo lực trên sân.

Hồi tháng trước, Goncalves thậm chí còn tỏ ra tự hào về tiếng xấu của CLB, mô tả đường hầm dẫn vào SVĐ của đội bóng này là “con đường tử thần với các đối thủ”.

Năm ngoái, Canelas 2010 từng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực của giải đấu thuộc hạng 4 của Bồ Đào Nha, sau khi thắng như chẻ tre vì các đối thủ ngán không muốn thi đấu do lối chơi bạo lực của họ.

Đội bóng này thắng 16 trong 17 trận đầu tiên ở mùa giải năm nay cũng vì lý do các đối thủ muốn thua cuộc cho êm xuôi và từng bị phạt 650 bảng. Tuy nhiên, không có CLB nào chính thức nộp đơn khiếu nại Canelas 2010 lên cơ quan chủ quản.

Nếu Canelas 2010 tiếp tục được cho phép thi đấu như vậy và chiến thắng liên tiếp, đội bóng này sẽ giành quyền lên hạng Ba và tiềm năng đụng độ FC Porto tại cúp Quốc gia Bồ Đào Nha.

Video tình huống trọng tài bị đánh gục