Ông Park tự tin giải mã thành công "ẩn số" Olympic Pakistan

ANTD.VN - "Hiện tại tinh thần của cầu thủ rất tốt. Chúng tôi sẽ chiến thắng Pakistan để làm vui lòng người hâm mộ", HLV Park Hang-seo tự tin nói trước trận ra quân ASIAD 2018.

16h chiều nay 14-8, Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng gặp Pakistan trong khuôn khổ vòng loại bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018. Đây là trận ra quân của đội tuyển và cũng là của cả Đoàn thể thao Việt Nam, vì vậy, tất cả đều mong thầy trò HLV Park Hang-seo khởi đầu hanh thông.

Trong số ba đối thủ ở vòng bảng, Olympic Pakistan được đánh giá là ẩn số khi vừa trở lại sau án phạt cấm thi đấu quốc tế 3 năm.

Olympic Pakistan dự ASIAD với đội hình khá trẻ và không có mục tiêu thành tích cụ thể

Giống như Olympic Việt Nam, HLV Jose Antonio Nogueira của tuyển Olympic Pakistan cũng mang sang Indonesia 20 tuyển thủ trong đó có 3 tuyển thủ trên 23 tuổi đều là tuyển thủ quốc gia đang thi đấu tại giải hạng ba của Đan Mạch gồm thủ môn Saqib Hanif, tiền vệ Mehmood Khan và tiền vệ đội trưởng Saddam Hussain. Thành phần 17 cầu thủ còn lại của Pakistan đều còn rất trẻ, trong đó có Ali Khan Niazi và Adeel Ali mới chỉ 17, 18 tuổi.

"Đa số các cầu thủ của tôi còn khá non kinh nghiệm thi đấu quốc tế do bị cấm vận lâu nay, và thi đấu ở một bảng đấu có các đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, Olympic Pakistan rất tự tin sẽ có ít nhất 1 điểm ở trận ra quân gặp Olympic Việt Nam, cũng như hy vọng hoàn tất vòng đấu bảng với thành tích tốt nhất có thể", HLV Nogueira nói.

Có mặt tại Indonesia muộn hơn Olympic Việt Nam một ngày, thế nhưng Pakistan lại đã có hai buổi tập trên sân mặt cỏ, trong khi buổi tập duy nhất chiều 13-8 của thầy trò Park Hang-seo diễn ra trên sân "mặt ruộng" và sau đó phải chuyển vào tập trên sân cỏ nhân tạo trong khu công nghiệp Samsung.

"Vạn sự khởi đầu nan", HLV Park Hang-seo tự tin vào một kết quả tốt trong trận ra quân chiều nay trước Olympic Pakistan

Dù gặp trục trặc về vấn đề sân tập trong những ngày đầu tới Indonesia, tuy nhiên HLV Park Hang-seo có đủ tự tin để nghĩ tới một chiến thắng trước Pakistan.

Ông cho biết: "Hiện tại tinh thần của Olympic Việt Nam rất tốt, không ai bị chấn thương. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức ở ba trận vòng bảng, mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết. Toàn đội sẽ chiến thắng Pakistan để dành tặng người hâm mộ. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả để hướng đến mục tiêu này".

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ đã phân tích Pakistan qua nguồn băng hình ít ỏi: "Họ thường dùng đội hình 4-4-2, với lối đá rất khó chịu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ dùng sơ đồ 3-4-3, chơi tấn công trước đối thủ này".

Trận ra quân mang tính chất đặc biệt quan trọng với cả Pakistan và Việt Nam, hai đội bóng được đánh giá sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng D, sau khi Olympic Nhật Bản sớm được "quy hoạch" cho ngôi nhất bảng.