Ông Lê Thụy Hải nói gì khi Công Phượng 2 lần làm tung lưới Thái Lan?

ANTD.VN - Cựu HLV Lê Thụy Hải đánh giá Công Phượng là cầu thủ chơi hay nhất của U23 Việt Nam trong chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan và có được điều này là do tiền đạo HAGL đã được xếp chơi với vị trí trung phong sở trường.

Công Phượng là cái tên được nhắc tới nhất trận thắng U23 Thái Lan khi ghi cả hai bàn thắng cho U23 Việt Nam và nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" từ ban tổ chức giải M-150 Cup.

Video: Cú đúp của Công Phượng vào lưới Thái Lan

Đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải khen ngợi: "Công Phượng là cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam ở trận này. Tôi rất thích Công Phượng đá trung phong như vậy. Cậu ấy hoạt động rất rộng, đâm vào, ra biên, đột phá rất mạnh mẽ, thể hiện khát khao ghi bàn cực kỳ mãnh liệt. Khác hẳn với mọi lần, Phượng không còn rườm rà, tích cực lùi về hỗ trợ, biết tranh cướp mạnh mẽ".

Trước đó ở trận thua U23 Uzbekistan, ông Lê Thụy Hải tỏ ý "trách" HLV Park Hang-seo sử dụng sai tiền đạo số 10 này: "Lẽ ra Công Phượng phải đá trung phong sở trường nhưng ông Park lại để cậu ấy lúc đá tiền đạo, lúc dạt biên, khi thì vào giữa... khiến cậu ấy mờ nhạt. Cậu ấy đã toàn diện tới mức đó đâu mà có thể thay đổi vị trí xoành xoạch như vậy".

Chuyên gia Lê Thụy Hải thích thú với cách Công Phượng đá trung phong

Dành lời ngợi khen Công Phượng sau trận thắng Thái Lan, thế nhưng cựu HLV 3 lần vô địch V-League cho rằng truyền thông, dư luận không nên tâng bốc tiền đạo này quá mức. Vì theo ông, Công Phượng mới chỉ tiến bộ so với chính mình và cũng chưa là gì so với các cầu thủ xuất sắc khác.

Ở giải giao hữu M-150, Công Phượng được HLV Park Hang-seo xếp đá chính cả 3 trận, ghi 4 bàn thắng, có 2 đường kiến tạo và hai lần đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" từ ban tổ chức giải. Có thể nói, Công Phượng đã có một giải đấu thành công và chắc chắn sẽ là vị trí quan trọng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 sắp tới.