Ông Lê Thụy Hải chê HLV Park Hang-seo sử dụng sai Công Phượng

ANTD.VN - "Công Phượng lẽ ra phải đá trung phong nhưng tự nhiên ông Park lại để cậu ấy lúc đá tiền đạo, lúc dạt biên, khi lệch cánh khiến Công Phượng mờ nhạt đi", HLV Lê Thụy Hải nói sau trận U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 1-2, qua đó mất vé chung kết giải M-150 Cup.

Ông Lê Thụy Hải bày tỏ tiếc nuối pha chút trách móc khi nói về 2 bàn thua của U23 Việt Nam: "Bóng tới nơi không đỡ được, cầu thủ người ta ngã sấp mặt rồi vẫn bật dậy đá tiếp còn hậu vệ mình chỉ đứng xem, không quyết đoán. Nếu tập trung, hàng thủ U23 Việt Nam đã phá được 2 quả đó".

Theo cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Dương, lẽ ra với quãng nghỉ gấp đôi đối thủ, U23 Việt Nam phải thi đấu tốt hơn, sung mãn hơn.

HLV Lê Thụy Hải (ảnh nhỏ) cho rằng cách sử dụng Công Phượng của HLV Park Hang-seo chưa hợp lý

Điểm đáng chú ý ở 2 trận đấu vừa qua là sự xáo trộn đội hình, mỗi trận thay từ 6-8 vị trí của HLV Park Hang-seo. Ông Lê Thụy Hải cho rằng đó là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ chơi không đúng khả năng.

Ông Hải phân tích: "Công Phượng lẽ ra phải đá trung phong nhưng tự nhiên ông Park lại để cậu ấy lúc đá tiền đạo, lúc dạt biên, khi thì vào giữa. Trận này thì xếp đá lệch cánh khiến Công Phượng mờ nhạt đi. Hoặc như Văn Thanh cũng vậy, lúc đá bên phải, lúc đá bên trái, lúc tiền vệ, lúc hậu vệ. Tôi hiểu là chúng ta phải thử nghiệm và đồng ý với lý luận đó, nhưng thực tế hai cầu thủ này đã toàn diện tới mức thích nghi khi thay đổi xoành xoạch như vậy đâu".

Từ phân tích trên, HLV 3 lần vô địch V-League này đặt vấn đề: "Tại sao một đội bóng chưa hay, vừa chuyển chiến thuật mới mà HLV cứ thay đổi đội hình liên tục vậy? Tại sao không giữ nguyên bộ khung và dần thay từng người một vào?".

HLV Lê Thụy Hải khẳng định với sự thể hiện ở trận thua Uzbekistan, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam phải nên tự hỏi mình rằng có xứng đáng được góp mặt trong đội hình hay không.

Tuy nhiên, ông Hải cũng cho rằng đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao với một chiến thuật, sơ đồ mới, HLV mới nên cần thêm thời gian.