Olympic Việt Nam thiệt quân ở trận bán kết gặp Hàn Quốc

ANTD.VN - Chốt chặn quan trọng của hàng thủ Olympic Việt Nam là hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ không thể có mặt trong trận bán kết gặp Hàn Quốc ngày 29-8 tới, do dính thẻ phạt.

Chiến thắng 1-0 trước Syria đưa Olympic Việt Nam lần đầu lọt vào bán kết ASIAD, thế nhưng HLV Park Hang-seo cũng phải chịu tổn thất lực lượng sau trận đấu này.

Phút 78, Đoàn Văn Hậu trong một pha truy cản đối phương đã phải nhận thẻ vàng. Đây cũng là trận đấu mà Olympic Việt Nam phải nhận tới 5 thẻ vàng, trong khi con số này bên phía Syria là 0 thẻ.

Nhận thêm thẻ vàng trong trận Syria khiến Văn Hậu vắng mặt ở bán kết

Với 2 tấm thẻ vàng trong hai trận đấu liên tiếp (gặp Bahrain vòng 1/8 và gặp Syria ở tứ kết), hậu vệ sinh năm 1999 này sẽ phải vắng mặt trong trận bán kết với Hàn Quốc ngày 29-8 tới.

Tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm, Văn Hậu từng phải nghỉ hết giải vì chấn thương rách cơ đùi mắc phải cũng trong trận đối đầu với Syria.

Ở ASIAD 2018, Văn Hậu là quân bài chiến lược trong đội hình tối ưu 3-4-3 được HLV Park Hang-seo áp dụng từ đầu giải đến nay. Anh cùng với Duy Mạnh, Tiến Dũng hợp thành bộ ba hậu vệ, kết hợp với thủ thành Bùi Tiến Dũng tạo nên sự chắc chắn trước khung thành, góp phần giúp Olympic Việt Nam là đội duy nhất sạch lưới bước vào vòng bán kết.

Văn Hậu (bên phải) chơi rất tốt mỗi khi gặp Hàn Quốc, anh chính là người kiến tạo cho Quang Hải sút tung lưới U23 Hàn Quốc tại VCK châu Á hồi đầu năm

Mất Hùng Dũng hết giải, nay mất thêm Văn Hậu, HLV Park Hang-seo chỉ còn trong tay 18 cầu thủ, bao gồm 2 thủ môn.

Nhiều khả năng, Xuân Mạnh sẽ là cái tên được bổ sung vào đội hình chính. Ở giải U23 Châu Á vừa qua, chính Xuân Mạnh là người thay thế vị trí của Văn Hậu khi anh bị chấn thương phải nghỉ thi đấu đến hết giải. Khi đó, Văn Thanh được đẩy sang cánh trái đá thay Văn Hậu còn Xuân Mạnh đá bên cánh phải ở vị trí của Văn Thanh.

Tại bán kết, Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc sẽ gặp nhau lúc 16h ngày 29-8.